Khoảng 170 xe tăng, 200 phương tiện chiến đấu và 9.000 lính Nga sẽ tới Belarus

GD&TĐ - Khoảng 170 xe tăng, 200 phương tiện chiến đấu và 100 súng pháo và súng cối sẽ từ Nga đến Belarus để tăng cường lực lượng trong khu vực.

Binh sĩ Nga.
Binh sĩ Nga.

Hôm 17/10, Cục trưởng Cục Hợp tác Quân sự Quốc tế của Bộ Quốc phòng Belarus Valery Revenko cho biết, đội ngũ đến Belarus sẽ bao gồm 9.000 binh sĩ, khoảng 170 xe tăng, 200 xe bọc thép chiến đấu và lên đến 100 súng, súng cối có cỡ nòng trên 100 mm.

Ngày 10/10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo Belarus và Nga đã bắt đầu triển khai một nhóm lực lượng trong khu vực chủ yếu bao gồm các quân nhân Belarus.

Theo đó, quyết định triển khai nhóm lực lượng chung đã được đưa ra trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sự leo thang căng thẳng ở biên giới phía tây của Nhà nước Liên minh Belarus-Nga cũng thúc đẩy quyết định trên.

Ngày 15/10, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo về sự xuất hiện của các chuyến tàu quân sự đầu tiên chở quân đội Nga tới nước cộng hòa này. Theo quy định của Bộ, quân đội Nga trong nhóm lực lượng chung của khu vực sẽ có tổng số khoảng 9.000 người.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?