Phát hiện lăng mộ nữ hoàng Ai Cập có niên đại 4.500 năm

Một nhóm các nhà khảo cổ Cộng hòa Séc ở Viện nghiên cứu Ai Cập đã phát hiện lăng mộ nữ hoàng Khentakawess III, là vợ của Pharaoh Neferefre tại khu nghĩa địa cổ Abusir, ở phía Tây Nam thủ đô Ai Cập.

Phát hiện lăng mộ nữ hoàng Ai Cập có niên đại 4.500 năm

Lăng mộ được tìm thấy trong quần thể lăng mộ của vua Pharaoh cách đây khoảng 4.500 năm. Pharaoh Neferefre cai trị Ai Cập trong giai đoạn Vương Triều thứ 5, 2994 - 2345 trước Công Nguyên.

Khu lăng mộ mới được phát hiện của nữ hoàng Khentakawess III có niên đại 4.500 năm

Trong một phát biển của Bộ trưởng Bộ cổ vật Ai Cập Mamdouh el-Damaty cho biết tên của nữ hoàng Khentakawess III chưa từng được biết đến cho đến khi ngôi mộ được tìm thấy.

Các vật dụng được tìm thấy bên trong lăng mộ nữ hoàng

Lăng mộ có chứa khoảng 30 đồ tùy táng, trong đó có nhiều bình bằng đá vôi, công cụ bằng đồng và một số bức tượng nhỏ.

Ông Mamdouh el-Damaty chia sẻ: “Việc phát hiện này sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ nhiều nội dung ở Vương Triều thứ 5 và cả Vương Triều thứ 4, thời gian kim tự tháp đầu tiên được xây dựng”.

Ông nói thêm: "Đây là một khám phá đáng kể trong vài năm qua. Nó khẳng định rằng nghĩa địa Abusir là địa điểm đáng tin cậy cho các nhà khảo cổ nghiên cứu và tái thiết kỷ nguyên của lịch sử Ai Cập cổ đại”

Theo www21.24h.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hát then đàn tính đã gắn bó, đi vào đời sống tinh thần của dân tộc Tày - Nùng từ lâu đời. Ảnh: Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hồn Then vang vọng trên đất thiêng

GD&TĐ - Giữa không gian tĩnh lặng, linh thiêng của hồ Nà Nưa, nơi trung tâm thủ đô kháng chiến Tân Trào (Tân Trào, Tuyên Quang), tiếng đàn Tính thánh thót vang lên, hòa cùng giọng hát Then khi mượt mà, khi da diết.