Nga dự kiến phóng vệ tinh OneWeb tiếp theo vào tháng 8

GD&TĐ - Tổng công ty nhà nước Nga Roscosmos của Nga vừa tiết lộ về việc phóng vệ tinh liên lạc OneWeb của Anh từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Được biết, dự kiến việc phóng vệ tinh này vào đầu tháng 8 này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lần trước, một tên lửa mang Soyuz-2.1b với vệ tinh OneWeb của Anh đã nổ tung lúc 3:38 chiều theo giờ Moscow từ Sân bay vũ trụ Vostochny ở Viễn Đông Nga vào ngày 1/7.

Phương tiện phóng quay quanh 36 vệ tinh OneWeb, nâng cụm quỹ đạo của chúng lên 254. phương tiện vũ trụ.

Thỏa thuận gia hạn OneWeb của công ty hàng không vũ trụ châu Âu Arianespace, Pháp đóng vai trò là nhà điều hành vụ phóng quy định việc cất cánh 16 tên lửa trên tàu sân bay Soyuz của Nga từ các sân bay vũ trụ Kourou, Vostochny và Baikonur vào năm 2020-2022.

Mỗi lần phóng cho phép quay quanh 34-36 vệ tinh OneWeb.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ