Môi trường gặp nguy hiểm vì rác thải khẩu trang

GD&TĐ - Những chiếc khẩu trang đã trở thành công cụ không thể thiếu trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, chúng đang là mối nguy hiểm đối với động vật hoang dã, các loài chim và sinh vật biển.

Khẩu trang bị vứt bừa bãi ở khắp nơi.
Khẩu trang bị vứt bừa bãi ở khắp nơi.

Khẩu trang dùng một lần được tìm thấy rải rác xung quanh vỉa hè, sông và bãi biển trên toàn thế giới, kể từ khi các quốc gia yêu cầu người dân sử dụng chúng ở những nơi công cộng. Thực tế là, chất liệu bảo vệ mỏng của khẩu trang có thể mất hàng trăm năm để phân hủy.

Ashley Fruno thuộc nhóm bảo vệ quyền động vật PETA chia sẻ: “Khẩu trang sẽ không sớm biến mất. Nhưng khi chúng ta vứt đi, những vật dụng này có thể gây hại cho môi trường và các loài động vật”.

Tác động nặng nề nhất mà khẩu trang mang lại có thể là ở dưới nước. Các nhóm bảo vệ môi trường đã cảnh báo về rác thải khẩu trang, găng tay cao su và các đồ bảo hộ khác đã qua sử dụng. Chúng gây ô nhiễm các vùng biển và sông.

Theo nhóm môi trường OceansAsia, hơn 1,5 tỷ chiếc khẩu trang đã xuất hiện ở các đại dương trên thế giới vào năm ngoái, góp thêm khoảng 6.200 tấn rác thải ô nhiễm biển. Và, nghiêm trọng hơn, đã có những dấu hiệu cho thấy, khẩu trang đang đe dọa nghiêm trọng đến sinh vật biển.

Các nhà bảo tồn ở Brazil đã tìm thấy khẩu trang trong dạ dày của một con chim cánh cụt sau khi xác động vật này trôi vào bãi biển. Trong khi đó, một con cá nóc ngoài khơi bờ biển Miami cũng được phát hiện chết do mắc kẹt vào khẩu trang.

George Leonard - nhà khoa học từ tổ chức phi chính phủ Ocean Conservancy có trụ sở tại Mỹ, cho biết, khẩu trang và găng tay là “vấn đề đặc biệt” đối với các sinh vật biển.

“Khi những chất đó bị phân hủy trong môi trường, chúng sẽ tạo thành các hạt nhỏ hơn. Sau đó, các hạt này sẽ xâm nhập vào chuỗi thức ăn và tác động đến toàn bộ hệ sinh thái”, chuyên gia này cảnh báo.

Không ít chuyên gia y tế kêu gọi người dân hướng tới việc sử dụng các loại khẩu trang vải có thể tái sử dụng, nhằm ngăn chặn đại dịch.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục chọn sử dụng các loại khẩu trang dùng một lần. Bên cạnh đó, các nhà vận động cũng kêu gọi mọi người vứt khẩu trang vào thùng rác và cắt dây đeo sau khi sử dụng. Nhờ đó, giảm nguy cơ động vật bị mắc kẹt vào khẩu trang.

Trước tình trạng này, Tổ chức OceansAsia cũng đã kêu gọi chính phủ các quốc gia tăng mức tiền phạt cho hành vi xả rác và khuyến khích mọi người sử dụng khẩu trang có thể giặt được.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.