Khối kim loại bí ẩn bên trong sa mạc ở Mỹ

Một nhóm các chuyên gia di chuyển bằng trực thăng tình cờ phát hiện ra khối kim loại bí ẩn sâu trong sa mạc ở bang Utah, Mỹ.

Khối kim loại bí ẩn mọc lên bên trong sa mạc Utah
Khối kim loại bí ẩn mọc lên bên trong sa mạc Utah

Nhóm các nhân viên từ cục hàng không phát hiện một tảng đá nguyên khối bí ẩn ở giữa vùng sa mạc ở Utah, Mỹ.

Các nhân viên bay bằng trực thăng trong một hoạt động hỗ trợ phòng tài nguyên động vật hoang dã đếm những con cừu lớn ở vùng đông nam Utah. Tuy nhiên, cuộc khám phá có được kết quả bất ngờ khi phát hiện ra một tảng đá nguyên khối.

Phi công Bret Hutchings cho biết: "Một trong những nhà sinh vật học của đoàn chúng tôi đã phát hiện ra tảng đá khi tình cờ bay qua khu vực. Anh ấy kêu lớn và hỏi nói tôi quay lại. Tôi hỏi cái gì vậy, anh ấy nói có thứ gì đó ở đằng kia và chúng tôi di chuyển lại đó để xem xét".

Ở giữa tảng đá đỏ là một khối kim loại màu bạc sáng bóng nhô lên khỏi mặt đất. Phi công Bret Hutchings dự đoán nó cao khoảng từ 3 đến 3,6 mét, trông không giống như kiểu ngẫu nhiên nằm ở đó và dường như được "trồng" ở đây vậy.

Phi công Bret Hutchings cho biết: "Chúng tôi khi đó đã nói đùa rằng nếu một người trong chúng tôi đột nhiên biến mất thì những người còn lại sẽ bỏ chạy".

Tuy nhiên, phi công Bret Hutchings nghi ngờ khối kim loại đặt ở vị trí này là do một nghệ sĩ nào đó chứ không phải kết quả hành động của người ngoài hành tinh.

Ông nói: "Tôi cho rằng đó là một trào lưu nghệ thuật mới hoặc cái gì đó tương tự, chẳng hạn người hâm mộ phim "2001: A Space Odyssey". Phi công nhắc đến cảnh khối đá đen xuất hiện trong bộ phim năm 1968".

Giới chức bang Utah chưa xác định được nguồn gốc của khối kim loại. Tuy nhiên, việc tùy tiện lắp đặt các cấu trúc hoặc tác phẩm nghệ thuật trên các khu đất công cộng là bất hợp pháp, "bất kể bạn đến từ hành tinh nào".

Người ta vẫn chưa tiết lộ cụ thể vị trí của khối kim loại và vẫn chưa rõ ai hoặc thứ gì đã đặt khối kim loại ở đó.

Theo infonet.vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.