Khi nào có thể mua vé xem trận tuyển Việt Nam tiếp Trung Quốc?

GD&TĐ - VFF vừa công bố kế hoạch bán 20.000 vé cho cổ động viên trận tuyển Việt Nam tiếp Trung Quốc tại Mỹ Đình vào ngày 1/2 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc 2-3 ở trận lượt đi.
Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc 2-3 ở trận lượt đi.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá cn (VFF) sẽ tổ chức bán online, thời gian mở bán từ 9h00 ngày 18/1 và mỗi người hâm mộ được phép mua tối đa 4 vé.

Vé có 4 mệnh giá, gồm: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng - bằng với mức giá 2 trận đội nhà tiếp Saudi Arabia và Nhật Bản hồi tháng 11/2021.

Tuy nhiên, nếu như các trận đấu hồi tháng 11, sân vận động Mỹ Đình chỉ được tiếp đón khoảng 12.000 thì ở trận gặp Trung Quốc sẽ được đón 20.000 khán giả.

Cũng lưu ý thêm rằng, để đủ điều kiện vào sân khán giả cần tiêm 2 mũi vắc-xin (mũi hai đã qua 14 ngày) hoặc khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng. Họ đồng thời cần có giấy xét nghiệm chứng nhận âm tính trong vòng 72 tiếng.

Việt Nam mới lần đầu tiên vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á nên kết quả chưa được như mong đợi. Đội thua cả 6 trận và đang xếp cuối bảng B, còn Trung Quốc xếp ngay trên với 5 điểm nhưng trên ghế chỉ đạo hiện không còn huấn luyện viên Li Tie do đã từ chức.

Lượt đi diễn ra trên sân trung lập ở UAE, tuyển Việt Nam thua đáng tiếc 2-3 trước Trung Quốc bởi bàn thắng ở phút bù giờ của Wu Lei.

Việt Nam đã hội quân tập luyện tại Hà Nội từ 13/1 nhưng do Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Hoàng Đức nhiễm Covid-19 nên huấn luyện viên Park Hang-seo gọi bổ sung tiền đạo Ngân Văn Đại và tiền vệ Trần Phi Sơn.

Trước khi tiếp Trung Quốc tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam phải làm khách của Australia, đội đang xếp thứ 3 bảng B vào ngày 27/1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ