Khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa 300 tỷ đồng tại Thành phố Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 2/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự Lễ khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa hiện đại tại Bệnh viện Trung ương Huế, Thành phố Huế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các lãnh đạo cắt băng khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa hiện đại 300 tỷ đồng thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các lãnh đạo cắt băng khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa hiện đại 300 tỷ đồng thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Về phía tỉnh Thừa Thiên - Huế có ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Ái Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh…

Trung tâm Sản Phụ khoa là dự án nổi bật của Bệnh viện Trung ương Huế trong những năm gần đây, đã được Bộ Y tế phê duyệt và triển khai bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, các nguồn xã hội hóa và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (hàng bên trái đầu tiên, ngoài cùng) cùng các đại biểu dự lễ khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (hàng bên trái đầu tiên, ngoài cùng) cùng các đại biểu dự lễ khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

Trung tâm có quy mô 450 giường nội trú đạt tiêu chuẩn, được xây dựng trên diện tích đất 5.200 mét vuông trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế, đảm bảo cơ sở hạ tầng đồng bộ cho một bệnh viện hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của bà mẹ và em bé sơ sinh, đảm bảo sự duy trì nòi giống của dân tộc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao về công tác chuẩn bị, không chỉ là cơ sở vật chất trang thiết bị, mà bệnh viện còn rất quan tâm đến việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao Bệnh viện Trung ương Huế chú trọng đến việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao Bệnh viện Trung ương Huế chú trọng đến việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để đảm bảo công tác quản lý, đưa Trung tâm Sản Phụ khoa đi vào hoạt động hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị đội ngũ cán bộ chuyên môn Bệnh viện Trung ương Huế phải tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng dịch vụ y tế để cung ứng cho người dân trong thời gian tới. Đầu tư, nâng cao không chỉ trang thiết bị mà còn về chuyên môn kỹ thuật.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đánh giá, với sự gắn kết cùng Sở Y tế và Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, sự phát triển của Bệnh viện Trung ương Huế là tiền đề quan trọng, khẳng định vị thế Thừa Thiên - Huế là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á, tạo động lực xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu.

GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu.

Trao quyết định ban lãnh đạo Trung tâm Sản Phụ khoa.

Trao quyết định ban lãnh đạo Trung tâm Sản Phụ khoa.

Sau khi dự Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Bệnh viện Trung ương Huế. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước đã gửi lời chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chủ chốt bệnh viện về những thành tựu mà bệnh viện đạt được thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Đảng xác định 3 chiến lược đột phá phát triển đất nước đó là hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực; trong đó nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho sự phát triển của đất nước, vì vậy sức khỏe thể chất, tinh thần cho nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng.

Phó Chủ tịch nước làm việc với cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Trung ương Huế.

Phó Chủ tịch nước làm việc với cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Trung ương Huế.

“Bệnh viện Trung ương Huế là một trong ba bệnh viện lớn nhất tuyến Trung ương, đã tạo được thương hiệu về chất lượng, uy tín, hoạt động phong trào; hiện vai trò của Bệnh viện Trung ương Huế rất lớn nên cần có dự báo, chẩn đoán, điều trị đối với những căn bệnh thời đại đang tạo ra thách thức cho ngành y tế.

Bệnh viện cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ y tế; nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nước liên quan đến ngành y tế để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, bệnh viện cần quan tâm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế, đặc biệt đội ngũ kế thừa” - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế nhận quà lưu niệm của Phó Chủ tịch nước.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế nhận quà lưu niệm của Phó Chủ tịch nước.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng trao 50 suất quà do Quỹ Ngày mai tươi sáng tài trợ cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà và ân cần hỏi thăm bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà và ân cần hỏi thăm bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ