Khánh thành Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót ở Hà Tĩnh

GD&TĐ - Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót được xây dựng tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đồng.

Đại biểu cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót.
Đại biểu cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót.

Ngày 13/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ khánh thành và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót nhằm hướng tới kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2025).

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản; Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành Trung ương; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Phan Huy Ngọc.

z6402253631803-0733d7a2f32ebae0e265b5d3d48cbbb4.jpg
Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót.

Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót khởi công tháng 2/2024 tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) – quê nhà của Liệt sỹ Phan Đình Giót.

Công trình do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, UBND huyện Cẩm Xuyên kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa với tổng số tiền khoảng 25 tỷ đồng.

Sau hơn 1 năm triển khai, công trình đã hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Trước đó, ngày 4/3/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND “Về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà tưởng niệm Phan Đình Giót” ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên. Ngay sau buổi lễ, công trình sẽ được bàn giao cho cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Quan quản lý theo đúng quy định.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tiến hành nghi thức rước bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà tưởng niệm Phan Đình Giót vào thượng điện và cắt băng khánh thành công trình.

Anh hùng Phan Đình Giót sinh năm 1922 tại thôn Vĩnh Yên (nay là Vĩnh Phú), xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, ông tham gia lực lượng tự vệ chiến đấu.

Năm 1950, Phan Đình Giót xung phong vào bộ đội chủ lực và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, như: Chiến dịch Trung Du, chiến dịch Hoà Bình, chiến dịch Tây Bắc và Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trận đánh nào, Phan Đình Giót cũng nêu cao tinh thần quả cảm, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt, ngày 13/3/1954, trong trận đánh cứ điểm Him Lam mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, Phan Đình Giót cùng các chiến sĩ Đại đội 58 được lệnh dùng bộc phá phá rào 8 lần để mở cửa lô cốt.

Trong quá trình chiến đấu mặc dù bị thương nặng, nhưng khi thấy hỏa điểm của địch từ lô cốt số 3 gây tổn thất lớn cho quân ta, Phan Đình Giót đã dùng thân mình bịt kín lỗ châu mai, dập tắt hỏa lực của địch, tạo điều kiện cho đơn vị tiêu diệt cứ điểm Him Lam. Ông đã hy sinh anh dũng lúc 22h30 ngày 13/3/1954.

Ngày 31/8/1955, Phan Đình Giót được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Quân công hạng Nhì và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Đại học Nghệ An làm việc với doanh nghiệp để trao đổi về chương trình đào tạo, giới thiệu việc làm cho sinh viên. Ảnh: NTCC

Cơ hội việc làm sớm cho sinh viên

GD&TĐ - Các chương trình hợp tác đào tạo giữa trường đại học, cao đẳng với doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích, cơ hội việc làm sớm cho sinh viên.

Các nhà khoa học cho biết, Bắc Cực đang gặp rắc rối, ảnh hưởng đến toàn thế giới.

Điều gì đang xảy ra ở Bắc Cực?

GD&TĐ -Các nhà khoa học đang vô cùng lo ngại khi Bắc Cực đang gặp rắc rối. Hậu quả từ nơi này sẽ được cảm nhận trên toàn thế giới.