Khánh thành công trình phù điêu Junko ở ngôi trường đặc biệt tại Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 9/3, Trường Tiểu học Junko (Quảng Nam) đã khánh thành công trình phù điêu Junko với hỗ trợ của đại diện Hiệp hội Junko, Nhật Bản. 

Trường Tiểu học Junko khánh thành công trình phù điêu Junko.
Trường Tiểu học Junko khánh thành công trình phù điêu Junko.

Bức phù điêu Junko được đặt vị trí trang trọng ngay cổng Trường Tiểu học Junko (xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Bức phù điêu được làm bằng đá cẩm thạch trắng gắn với chân dung Junko và quá trình hình thành ngôi trường bằng tiếng Việt và tiếng Nhật.

Trước đó, Hiệp hội Junko (Nhật Bản) đã có thư xin phép lắp phù điêu chân dung và tiểu sử tóm tắt, của Junko Takahashi tại Trường Tiểu học Junko nhằm thể hiện mối quan hệ ngày càng bền vững, tốt đẹp giữa 2 bên nói riêng và nhân dân Việt Nam - Nhật Bản nói nói chung.

Junko Takahashi là sinh viên khoa Quốc tế học, Trường Đại học Meiji Gakuin. Năm 1993, khi đang là sinh viên năm thứ 3, JunKo có chuyến đi Việt Nam để nghiên cứu xã hội. Trong chuyến đi, JunKo cảm thấy gần gũi, thân thiết và cảm động trước tấm lòng của người dân ở các địa phương mà cô và bạn có dịp đến và trải nghiệm.

Sau khi về lại Nhật Bản, Junko mong muốn đóng cho nền giáo dục của Việt Nam. Nhưng những dự định của cô sinh viên đầy hoài bão đành phải gác lại. Ngày 9/12/1993, Junko không may bị tai nạn giao thông và đã ra đi mãi mãi.

Ba và mẹ Junko đã sử dụng số tiền phúng điếu, bảo hiểm, tiết kiệm để hoàn thành tâm nguyện của con và tài trợ xây dựng một ngôi trường tại xã Điện Phước. Công trình hoàn thành vào 4/9/1995, khai giảng năm học đầu tiên với tên gọi là Phân hiệu Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám với quy mô 2 tầng, 8 phòng học, nhà thi đấu, công trình vệ sinh. Năm 2003, trường được đổi tên là Trường Tiểu học Junku.

Trường ĐH Meiji Gakuin đã lập Hiệp hội Junko (Junko Association - JA) để tiếp nối sứ mệnh còn dang dở của cô sinh viên có tấm lòng nhân hậu. Theo GS.TS Trần Văn Nam - nguyên Giám đốc ĐH Đà Nẵng, JA do một sinh viên của trường luân phiên làm chủ tịch, dưới sự bảo trợ của các giáo sư. Hàng năm, JA đều cử đại diện sinh viên sang giao lưu, trao học bổng cho những học sinh vượt khó học tập của Trường Tiểu học Junko và giúp tu sửa nhỏ cơ sở vật chất.

Đặc biệt, mỗi năm, sẽ có một sinh viên thuộc ĐH Đà Nẵng đã từng học tại Trường Tiểu học Junko được chọn trao học bổng toàn phần bao gồm ăn ở, đi lại và học tập tại Trường ĐH Meiji Gakuin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ