Khánh thành các trường nội trú liên cấp vùng biên trong ngày khai giảng

GD&TĐ - Sáng 5/9, Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được tổ chức đồng thời với Lễ khai giảng năm học mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại điểm cầu chính, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại điểm cầu chính, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương.

Trong không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, sáng 5/9, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện đã đồng loạt tổ chức lễ khánh thành. Đây là những công trình được các địa phương tập trung nguồn lực triển khai trong thời gian qua, nhằm tạo thêm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh ở khu vực biên giới.

khanh-thanh-5-9.png
Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Dự trực tiếp tại điểm cầu Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú;

Tại Trường Phổ thông liên cấp Minh Châu (xã đảo Minh Châu, Hà Nội) có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Tại điểm cầu Trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa, Hà Nội) có sự hiện diện của ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại điểm cầu TPHCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dự tại điểm cầu TP Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự tại điểm cầu TP Huế; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dự tại điểm cầu TP Đồng Nai; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự tại điểm cầu TP Đà Nẵng.

Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Dự tại điểm cầu Ninh Bình có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Chương trình chung toàn quốc Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

khai-giang.jpg
Cô và trò Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An (Lâm Đồng).

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai; mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với Điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các điểm cầu có trường tổ chức khánh thành thực hiện đồng thời nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng với Điểm cầu trung tâm theo diễn biến của Chương trình.

khai-giang-1.jpg
Học sinh háo hức vào khu nội trú Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy.

Phát biểu tại điểm cầu chính, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới, mà còn là dịp để chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh nơi biên cương của Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Muốn đất nước mạnh, cần có con người giỏi; muốn có con người giỏi, cần có một nền giáo dục tốt. Không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng làm việc, sáng tạo và thích ứng, mà còn phát triển hài hòa, toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ; biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến.

khai-giang-2.jpg
Lễ khai giảng, khánh thành trường nội trú là niềm vui, mong chờ háo hức của giáo viên, học sinh xã biên giới Anh Sơn, Nghệ An.

Như sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”; “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục và bền bỉ, từ những bài học đầu đời đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống, lao động và cống hiến. Mỗi kiến thức tích lũy, mỗi kỹ năng rèn luyện, mỗi phẩm chất hình thành hôm nay đều là nền tảng cho năng lực và nhân cách của các cháu mai sau, và là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước trong tương lai.

Trong hành trình đó, năm học 2026 - 2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến thực chất, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

khai-giang-3.jpg
Niềm vui của học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 trong ngày khai giảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã làm việc khẩn trương trong điều kiện địa hình, thời tiết rất khó khăn; biểu dương sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự chung tay của đồng bào để những ngôi trường sớm hoàn thành, kịp đón các cháu học sinh bước vào năm học mới.

Đưa ra những yêu cầu trong năm học mới, Thủ tướng cho rằng, năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành Giáo dục.

Thủ tướng đề nghị toàn ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn; nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu; đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

khai-giang-4.jpg
Cờ hoa, băng rôn được trang hoàng tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Vĩnh Gia (An Giang).

Đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn ra xa thế giới, nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.

Thủ tướng mong các thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy, dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành.

Với các bậc phụ huynh, Thủ tướng mong sẽ luôn là điểm tựa gia đình vững chắc, đồng hành cùng nhà trường, lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình.

khai-giang-5.jpg
Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mẫu Sơn, Lạng Sơn.

Với học sinh, sinh viên, Thủ tướng nhắn nhủ hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt, nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ; học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình; học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Với khí thế mới của ngày tựu trường và quyết tâm đổi mới toàn diện, Thủ tướng tin tưởng vững chắc rằng năm học 2026 - 2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam; đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trước đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công trình, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng theo quy định; chỉ tổ chức khánh thành đối với công trình bảo đảm đầy đủ điều kiện về chất lượng, an toàn và pháp lý.

Việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai chiến dịch "100 ngày đêm", huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm đưa vào vận hành 100% số trường đã khởi công giai đoạn 1 đúng tiến độ.

Đến ngày 20/8/2026, các địa phương đã đăng ký địa điểm tổ chức Lễ khánh thành và Lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2026. Khi 108 trường này hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ có thêm 4.396 phòng học các loại, trong đó, 1.119 phòng học bộ môn, 3.277 phòng học thông thường, 102 thư viện, bảo đảm điều kiện học tập tốt cho gần 113.000 học sinh.

Đối với 121 trường giai đoạn 2 đã khởi công đồng loạt vào ngày 19/3/2026, các địa phương đang tích cực triển khai, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2027 để đưa vào sử dụng từ năm học 2027 - 2028.

Niềm vui ở miền núi Tây Giang

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hàng nghìn học sinh tại Đà Nẵng chính thức bước vào năm học 2026-2027. Cùng với lễ khai giảng năm học mới, TP Đà Nẵng tổ chức khánh thành 6 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS tại các xã biên giới gồm A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, La Êê, La Dêê và Đắc Pring.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo địa phương cắt băng Khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo địa phương cắt băng Khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng), không khí khai giảng diễn ra rộn ràng. Đây là điểm cầu chính của TP Đà Nẵng, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Dự lễ tại điểm cầu Tây Giang có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang có tổng kinh phí hơn 260 tỷ đồng, gồm các hạng mục: khối lớp học, khối bộ môn, hiệu bộ; khối nội trú học sinh tiểu học 3 tầng; khối nội trú học sinh THCS 3 tầng; khối nội trú giáo viên, nhân viên 3 tầng. Ngoài ra, khối nội trú giáo viên, nhân viên 1 tầng được cải tạo từ trụ sở UBND xã Atiêng cũ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao đổi với cô trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao đổi với cô trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang

Ngay sau lễ Khánh thành, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng trồng cây lưu niệm và tham quan phòng học, phòng chức năng của trường.

"Ngôi trường mới rất lớn vượt xa sức tưởng tượng của em"

Tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Lưới 3 (xã A Lưới 3, TP Huế) vinh dự đón đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đến dự lễ khai giảng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà của Chính phủ cho nhà trường.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà của Chính phủ cho nhà trường.

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh là đồng bào dân tộc thiểu số đã đưa con đến trường dự lễ trong không khí vui tươi.

Em Trần Ngọc Bảo Trâm, học sinh lớp 6/1 cho biết: "Ngôi trường mới rất lớn vượt xa sức tưởng tượng của em. Năm học mới này em rất vui vì được học trong môi trường khang trang và hiện đại như thế này. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và chính quyền".

Học sinh khối 1 Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Lưới 3 trong ngày khai giảng.

Học sinh khối 1 Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Lưới 3 trong ngày khai giảng.

Bà Trần Thị Tỷ Muội, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học mới 2026-2027, trường đón 1.025 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Quy mô nhà trường gồm 15 lớp tiểu học, 16 lớp THCS, trong đó có hơn 160 học sinh học nội trú.

Đây là niềm hạnh phúc không chỉ riêng của nhà trường mà còn là trách nhiệm lớn lao của ngành giáo dục, tập thể thầy và trò sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học.

Trường mới khang trang giữa núi rừng Trường Sơn

Sáng 5/9, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khai giảng và khánh thành 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hóa và Thượng Trạch.

Đây là những ngôi trường nội trú vùng biên được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1, đưa vào vận hành năm học 2026-2027, trong tổng số 15 trường được triển khai trên địa bàn.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông được chọn làm điểm chính tổ chức lễ khai giảng và khánh thành cùng cả nước.

Công trình được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt với tổng mức đầu tư 220,9 tỷ đồng, khởi công ngày 16/11/2025.

Các hạng mục thiết yếu phục vụ tổ chức khai giảng đã cơ bản hoàn thành, gồm: Nhà hành chính, quản trị + hỗ trợ học tập và phụ trợ (A); Nhà lớp học khối THCS (B1); Nhà học bộ môn THCS (B2); Nhà học bộ môn tiểu học (C3); Nhà bếp + ăn (E).

Thiết bị bên trong phòng học được trang cấp đầy đủ.

Thiết bị bên trong phòng học được trang cấp đầy đủ.

Năm học này, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông tuyển sinh 924/975 học sinh. Trong đó, cấp tiểu học có 22 lớp với 511 học sinh; cấp THCS có 12 lớp với 413 học sinh.

Ông Lê Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đã cơ bản hoàn tất từ trước. Nhà trường hoàn thành việc vệ sinh khuôn viên, trang trí, chuẩn bị sân khấu, hội trường, sẵn sàng bước vào năm học mới với khí thế phấn khởi.

Theo ông Lê Thanh Tùng, năm học này có ý nghĩa đặc biệt khi học sinh được về sinh hoạt, học tập tại ngôi trường mới. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại tạo tâm lý phấn khởi cho học sinh và phụ huynh.

Ngay từ sớm, học sinh đã có mặt tại sân trường để tham gia lễ khai giảng và khánh thành trong niềm hân hoan. Những bộ trang phục truyền thống tạo điểm nhấn, thể hiện nét đẹp bản sắc của đồng bào vùng cao. Bên ngoài sân trường, niềm vui cũng hiện rõ trên khuôn mặt các phụ huynh.

Anh Hồ Văn Hoá, có con Hồ Thị Ngọc Hân học lớp 4 cho biết, ngôi trường khang trang, hiện đại được xây dựng giúp con em có điều kiện học tập tốt hơn, đồng thời phụ huynh yên tâm hơn.

7 trường đủ điều kiện khánh thành tại Nghệ An

Sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn (xã Anh Sơn) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027, đồng thời là điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An trong chương trình khai giảng, khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới trên cả nước.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn là điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An trong chương trình khai giảng, khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên cả nước. Ảnh: Hồ Lài

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn là điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An trong chương trình khai giảng, khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên cả nước. Ảnh: Hồ Lài

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh cùng học sinh từ các bản làng của xã biên giới Anh Sơn đã có mặt tại ngôi trường mới, khang trang để đón ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn có 42 lớp với 1.495 học sinh. Trong đó, 1.244 em thuộc diện bán trú và 244 học sinh nội trú; riêng học sinh bản Cao Vều ở nội trú có 159 em.

Lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương dự lễ khai giảng năm học mới, khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn. Ảnh: Hồ Lài

Lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương dự lễ khai giảng năm học mới, khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn. Ảnh: Hồ Lài

Để chuẩn bị cho năm học mới, các hạng mục chính của ngôi trường mới như khối phòng học, phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, thư viện, nhà ăn, bếp và một số công trình phục vụ học tập, sinh hoạt đã cơ bản hoàn thành. Một số hạng mục còn lại đang được khẩn trương thi công, hoàn thiện.

Sau lễ khai giảng, nhà trường dự kiến tổ chức dạy học song song ở trường mới và các điểm trường cũ. Khi cơ sở vật chất hoàn thiện, dự kiến trong tháng 10/2026, toàn trường sẽ từng bước chuyển về cơ sở mới, đồng thời tổ chức ăn, ở nội trú, bán trú theo quy định.

Năm học này, 10 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới Nghệ An gồm Anh Sơn, Tri Lễ, Quế Phong, Na Ngoi, Hạnh Lâm, Môn Sơn, Bắc Lý, Nhôn Mai, Tam Thái, Keng Đu đồng loạt khai giảng với tổng số hơn 14.000 học sinh. Trong đó có 7 trường đủ điều kiện khánh thành cùng lúc với lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh vùng biên Gia Lai rạng rỡ trong ngôi trường mới

Sáng 5/9, cùng với Lễ khai giảng năm học, Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS xã Ia Púch được xây dựng trên diện tích khoảng 5 ha, với quy mô đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho khoảng 1.000 học sinh dân tộc thiểu số tại địa phương.

Với học sinh vùng biên Gia Lai, ngày ngôi trường liên cấp chính thức đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn mở ra một chặng đường mới trong hành trình đến lớp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch.

Nhân dịp Lễ Khánh thành và Khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi tặng những phần quà đặc biệt ý nghĩa đến Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch và học sinh vùng biên giới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng trao tặng nhà trường 2.400 bản sách giáo khoa và sách tham khảo. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trao 135 suất học bổng, 25 xe đạp và 21 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Ông Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch, chia sẻ, hòa chung không khí rộn rã của ngày khai trường, thầy và trò nhà trường không giấu được niềm vui, phấn khởi khi bước vào năm học mới trong một ngôi trường hoàn toàn mới, khang trang và hiện đại.

Học sinh vui mừng khi được học tập trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại.

Học sinh vui mừng khi được học tập trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại.

Theo ông Tiến, việc đưa công trình trường học với đầy đủ trang thiết bị dạy học đồng bộ vào sử dụng không chỉ mở ra quy mô giáo dục lớn hơn cho địa phương, mà còn tạo nền tảng để học sinh có điều kiện tiếp cận những tri thức mới trên hành trình học tập.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch đón 752 học sinh, gồm 446 học sinh tiểu học và 306 học sinh THCS. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất cùng các điều kiện sinh hoạt, học tập tại trường đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ công tác giảng dạy.

Dự án đầu tư xây dựng mới 7 trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới Gia Lai với quy mô 212 lớp, 7.108 học sinh, diện tích sử dụng đất khoảng 51,9 ha; tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

5 trường PTNT liên cấp vùng biên Lai Châu sẵn sàng đón năm học mới

5 trường được khánh thành tại Lai Châu gồm Trường PTNT TH&THCS các xã Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San và Petrovietnam - Phong Thổ. Trường PTNT TH&THCS Pa Tần được lựa chọn là điểm cầu chính của tỉnh Lai Châu, kết nối với điểm cầu trung tâm tại Trường PTNT TH&THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Đến nay, công tác tuyển sinh tại các trường cơ bản hoàn tất, với 5.318/5.320 chỉ tiêu được phê duyệt trúng tuyển, đạt 99,96%. Trong đó, có 4.557 học sinh nội trú và 761 học sinh bán trú. Các trường Pa Tần, Bum Nưa, Dào San và Petrovietnam - Phong Thổ tuyển đủ 100% chỉ tiêu; Trường Hua Bum đạt 99,81%.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự khai giảng và khánh thành Trường PTNT TH&THCS Petrovietnam - Phong Thổ.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự khai giảng và khánh thành Trường PTNT TH&THCS Petrovietnam - Phong Thổ.

Đến nay, công tác tuyển sinh tại các trường cơ bản hoàn tất, với 5.318/5.320 chỉ tiêu được phê duyệt trúng tuyển, đạt 99,96%. Trong đó, có 4.557 học sinh nội trú và 761 học sinh bán trú. Các trường Pa Tần, Bum Nưa, Dào San và Petrovietnam - Phong Thổ tuyển đủ 100% chỉ tiêu; Trường Hua Bum đạt 99,81%.

Cùng với cơ sở vật chất, tỉnh Lai Châu tập trung bảo đảm kinh phí, sách giáo khoa và các chính sách hỗ trợ học sinh; bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh nội trú, bán trú. Đồng thời, rà soát, điều tiết đội ngũ giáo viên, ưu tiên các trường vùng sâu, vùng xa, biên giới và những môn học còn thiếu giáo viên, qua đó bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học ngay từ đầu năm học.

Học sinh Trường PTNT TH&THCS Petrovietnam - Phong Thổ.

Học sinh Trường PTNT TH&THCS Petrovietnam - Phong Thổ.

Việc đưa 5 trường PTNT TH&THCS vào hoạt động trong năm học mới là bước cụ thể hóa chủ trương quan tâm, đầu tư cho giáo dục vùng biên. Không chỉ tạo môi trường học tập tốt hơn, mô hình trường nội trú liên cấp còn góp phần ổn định việc học tập, chăm sóc và rèn luyện học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Phụ huynh phấn khởi vì con em có trường khang trang học tập

6 ngôi trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS vùng biên Thanh Hóa được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1 tại các xã Sơn Thuỷ, Bát Mọt, Yên Khương, Na Mèo, Tam Thanh và Tam Lư với tổng mức đầu tư gần 740 tỷ đồng, đưa vào vận hành năm học 2026-2027.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội (bìa trái) dự lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội (bìa trái) dự lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy.

Tỉnh Thanh Hóa chọn Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy là điểm cầu chính của tỉnh, kết nối với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy vinh dự đón đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đến dự lễ khai giảng.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy có 248 học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 sẽ được tổ chức học tập nội trú. Học sinh các khối lớp còn lại với 419 cháu được bố trí bán trú, phù hợp với tâm lý, khả năng của học sinh và nguyện vọng của phụ huynh.

Ông Phạm Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy cho biết: “Việc bố trí số học sinh nội trú theo phòng ở được tính toán phù hợp độ tuổi, lớp và khu vực dân cư, nhằm tạo môi trường thân thiện, gần gũi cho các cháu học sinh ngay từ đầu năm học. Nhà trường cũng đã hoàn thành việc tổ chức tuyển dụng nhân viên phục vụ nấu ăn. Đồng thời xây dựng kế hoạch, phân công các thầy cô giáo trực ban, quản lý học sinh nội trú và bán trú trong năm học mới. Nhà trường cũng phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã tổ chức tập huấn kỹ năng gấp chăn màn cho các cháu học sinh nội trú”.

Ngôi trường khang trang trong ngày khai giảng.

Ngôi trường khang trang trong ngày khai giảng.

Em Thao Văn Chiến (bản Mùa Xuân, xã Sơn Thuỷ) chia sẻ: “Con vui lắm, vì năm nay con đã được học trong trường nội trú, không còn phải lo đường xa, lo mưa lũ phải nghỉ học nữa”.

Anh Thao Văn Chức (bản Mùa Xuân) đưa con đi dự lễ khai giảng cũng không giấu được niềm vui: “Phụ huynh chúng tôi rất phấn khởi vì năm học này, con em mình đã có trường khang trang học tập. Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm".

Mở ra cơ hội, niềm tin và tương lai cho các em học sinh

Sáng 5/9, tỉnh Lâm Đồng tổ chức khánh thành 2 trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới, gồm Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An.

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An được xây dựng trên diện tích gần 5ha, với tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng. Trường gồm hệ thống phòng học, phòng chức năng, thư viện, nhà ăn, khu nội trú, nhà đa năng, sân chơi, khu thể thao cùng các công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh.

Trong năm học đầu tiên, nhà trường tổ chức 30 lớp với 870 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9.

Các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực.

Các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh công trình không chỉ có ý nghĩa về giáo dục mà còn mang giá trị chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc xây dựng các trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm đối với giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo đời sống và tạo cơ hội phát triển cho trẻ em vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

“Mỗi ngôi trường được xây dựng ở vùng biên giới không chỉ mở thêm một cánh cửa tri thức, mà còn mở ra cơ hội, niềm tin và tương lai cho các em học sinh”, ông Hồ Văn Mười nói.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng, với cơ sở vật chất mới, đội ngũ giáo viên tâm huyết cùng sự quan tâm của các cấp, ngành, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An sẽ trở thành mái nhà chung, nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách, ước mơ và khát vọng của học sinh vùng biên.

Cùng ngày, tại xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: BTC.

Mỹ Tâm mang 'See The Light' vào TP.HCM

GD&TĐ - Sau đêm diễn tại Hà Nội quy tụ khoảng 40.000 khán giả, Mỹ Tâm xác nhận Live Concert “See The Light - Day 2” sẽ diễn ra ngày 21/11 tại TP.HCM.