Sẵn sàng khai giảng ở những ngôi trường vùng biên Đà Nẵng

GD&TĐ - Các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên Đà Nẵng đang hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh vào lễ khai giảng ngày 5/9.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang.
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang.

Gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối cùng

Ngày 4/9, không khí chuẩn bị cho năm học mới tại các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên của TP Đà Nẵng diễn ra khẩn trương. Từ cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp đến công tác tổ chức, đội ngũ và điều kiện ăn ở của học sinh nội trú đều được các nhà trường rà soát, hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày khai trường.

2aoboqwfqwwva0ctgspivq7jvk89dwz0jxaw5p8c43.jpg
Bên trong lớp học tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS A Vương.

Tại sảnh chính Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS A Vương (xã A Vương, TP Đà Nẵng), công nhân khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng. Trong khuôn viên trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng tất bật với công việc chuẩn bị sắp xếp các điều kiện cần thiết để học sinh bước vào năm học mới.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS A Vương là một trong 6 dự án giáo dục trọng điểm được triển khai tại 6 xã biên giới của TP Đà Nẵng gồm: A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê và La Êê.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 7ha, quy mô 30 lớp, gồm khối lớp học; khối nội trú học sinh tiểu học, THCS; khối giáo viên, nhân viên; khối nhà đa năng, thư viện cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư của dự án là 293 tỷ đồng.

dscf0364.jpg
Ông Trần Hữu Nhất, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS A Vương bưng bàn ghế để đưa vào các phòng chức năng.

Ông Trần Hữu Nhất, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH & THCS A Vương cho biết, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng cơ bản hoàn tất. Có được kết quả này, nhà trường nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, Sở GD&ĐT và địa phương, cùng sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng tập trung, mỗi người một việc để hoàn tất các điều kiện tổ chức lễ khai giảng và đón học sinh.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS A Vương có 928 học sinh. Công tác vận động học sinh ra lớp, đặc biệt là những em ở điểm trường lẻ trước đây, khu vực có nguy cơ sạt lở và những thôn xa được triển khai tích cực.

“Đến nay, 100% phụ huynh đăng ký cho con em ra ở nội trú tại trường”, ông Nhất cho hay.

2aoboqwfqymujtqaklhh3kwfpntq2yajdgmbtvbw33.jpg
Công tác chuẩn bị lễ khai giảng tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS A Vương gần hoàn tất.

Trong những ngày qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tất bật chuẩn bị từng phần việc, từ sách giáo khoa, quần áo cho học sinh đến vệ sinh khu nội trú, bán trú và sắp xếp các vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Niềm vui từ những ngôi trường mới

Theo ông Lưu Văn Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã A Vương, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định việc vận hành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS A Vương là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

ntd-6930.jpg
Khu nội trú của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS A Vương.

Vì vậy, trong những ngày qua, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia chuẩn bị các điều kiện để vận hành trường lớp; trong đó tập trung tổng dọn vệ sinh, chuẩn bị khu ở nội trú cho học sinh và các điều kiện phục vụ lễ khai giảng.

Xã A Vương hiện có 12 thôn, trong đó có những thôn còn rất khó khăn, chưa có đường ô tô. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố, địa phương đã tập trung công tác tuyển sinh, vận động học sinh ra lớp.

2aoboqwfqmsfch12rx5qh2uushy1d1kfl6t6cqp223.jpg
Các phòng học Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang.

Với quy mô 30 lớp/928 học sinh, trong đó 926 em ở nội trú và 2 em ở ngoại trú do chưa đúng đối tượng tuyển sinh theo quy định. “Trước đây địa phương có 3 điểm trường, gồm 2 trường Tiểu học và 1 trường THCS. Sau khi có chủ trương xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS A Vương, chính quyền địa phương và người dân đều vui mừng bởi điều kiện cơ sở vật chất của các trường, điểm trường trước đây còn nhiều khó khăn”, ông Khương chia sẻ.

Theo ông Khương, được học tập trong ngôi trường khang trang, hiện đại sẽ tạo điều kiện tốt hơn để các em học tập và phát triển. Địa phương kỳ vọng ngôi trường sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi trong tương lai.

Cùng với A Vương, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng), không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng cũng diễn ra khẩn trương. Công nhân hối hả thực hiện những công đoạn cuối cùng, hoàn thiện công trình để sẵn sàng cho ngày hội khai trường.

Theo kế hoạch, điểm cầu chính của TP Đà Nẵng được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS xã Tây Giang, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang có tổng kinh phí hơn 260 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục khối lớp học, khối bộ môn, hiệu bộ; khối nội trú học sinh tiểu học 3 tầng; khối nội trú học sinh THCS 3 tầng; khối nội trú giáo viên, nhân viên 3 tầng; khối nội trú giáo viên, nhân viên 1 tầng được cải tạo từ trụ sở UBND xã Atiêng cũ.

ntd-7204.jpg
Hoàn tất công việc cuối cùng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị năm học mới, đặc biệt là vận động phụ huynh đưa học sinh đến trường đúng ngày 5/9.

Năm nay, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang dự kiến đón hơn 1.000 học sinh. Trong gần một tháng qua, xã phối hợp với các nhà trường, ban, ngành, đoàn thể và người dân vệ sinh môi trường, mua sắm trang thiết bị, chuẩn bị nơi ăn, ở cho học sinh. Đến nay, các trường học trên địa bàn xã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm điều kiện tổ chức khai giảng và đón học sinh vào năm học mới.

Theo ông Tuấn, những ngày qua, thời tiết trên địa bàn có mưa, nắng xen kẽ nhưng chưa ảnh hưởng đáng kể đến việc vận động học sinh ra lớp. Nhờ chủ động chuẩn bị ngay từ dịp hè, các phương án bảo đảm ăn, ở cho học sinh nội trú đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho năm học mới.

ntd-7180.jpg
Giáo viên, nhân viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang vệ sinh sân trường.

Đối với học sinh các lớp nhỏ và mẫu giáo, xã tổ chức bán trú buổi trưa. Tại các điểm trường chính, học sinh ở các thôn gần trường được bố trí thuận tiện; các điểm trường lẻ tổ chức bán trú ngay tại thôn, tạo điều kiện để học sinh ra lớp và duy trì việc học tập ổn định.

"Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang đi vào hoạt động là niềm vui lớn đối với chính quyền và người dân địa phương. Ngôi trường không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn giúp học sinh ở các thôn, bản xa trung tâm được bảo đảm tốt hơn về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt. Đây cũng là tiền đề để các em yên tâm học tập, gắn bó với trường lớp và có thêm cơ hội phát triển trong tương lai", ông Tuấn nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ