Chiều 11/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc xây dựng “Đề án phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030”. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa các đột phá chiến lược của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.
Theo dự thảo đề án do Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày, mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.
Đề án xác định chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, tăng cường ứng dụng công nghệ số, đổi mới mô hình sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ các HTX nâng cao năng lực quản trị, mở rộng quy mô hoạt động và tăng khả năng liên kết sản xuất - tiêu thụ.
Theo đánh giá tại cuộc họp, mặc dù đã xuất hiện một số HTX hoạt động hiệu quả, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như quy mô nhỏ, thiếu vốn, thiếu đất sản xuất và năng lực quản lý còn yếu. Đáng chú ý, khoảng 60% cán bộ quản lý HTX chưa qua đào tạo chuyên môn.
Nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, dự thảo đề án đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ về nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng, xúc tiến thương mại, chuyển giao khoa học công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.
Theo đó, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 83 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia hơn 62 tỷ đồng (chiếm 74,74%), còn lại là ngân sách tỉnh và các chương trình khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành để tiếp tục hoàn thiện đề án; đồng thời rà soát, cập nhật số liệu và xây dựng định hướng phát triển đến năm 2035.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng nhấn mạnh việc xây dựng các mô hình HTX quy mô vừa và lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển nuôi biển hiện đại và các HTX nông nghiệp tiêu biểu gắn với du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế và cải thiện thu nhập cho người dân địa phương.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thiện dự thảo đề án để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 5/2026.