Nâng cấp cơ sở vật chất
Kỳ thi Toán quốc tế VIMC với chủ đề “Kết nối trí tuệ, lan tỏa hữu nghị, chinh phục Toán học” lần thứ 25 tại TP Đà Nẵng (VIMC 2025) khai mạc ngày 15/8. Theo Ban tổ chức, Kỳ thi Toán quốc tế IMC (International Mathematics Competition) được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên dành cho học sinh giỏi Toán đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Lần đầu tiên đăng cai tổ chức, vì vậy, mọi công tác được TP Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo. Lãnh đạo thành phố xác định đây là sự kiện trọng điểm, không chỉ mang tính học thuật mà còn có ý nghĩa chiến lược trong việc quảng bá hình ảnh thành phố.
Là địa điểm diễn ra kỳ thi, những ngày này tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất diễn ra khẩn trương.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhà trường tiến hành rà soát và nâng cấp toàn diện khu vực thi đấu. Các phòng học, phòng thi được trang bị hệ thống điều hòa, ánh sáng tiêu chuẩn, bàn ghế đạt chuẩn. Đặc biệt, hệ thống Internet và hạ tầng công nghệ thông tin được kiểm tra và nâng cấp để đảm bảo kết nối thông suốt, phục vụ hiệu quả cho công tác tổ chức, chấm thi và truyền thông.
“Chúng tôi muốn thí sinh không chỉ làm bài trong không gian thoải mái mà còn trải nghiệm và lưu lại những kỷ niệm đẹp tại VKU nói riêng và Đà Nẵng nói chung”, PGS. TS Huỳnh Công Pháp nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các phòng chức năng, khu vực nghỉ ngơi, thư viện, căng tin cũng được chỉnh trang sạch đẹp, sẵn sàng phục vụ hàng trăm lượt thí sinh, phụ huynh và giám khảo quốc tế. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cũng được đặt lên hàng đầu, với hệ thống camera giám sát và đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp.
Tập huấn chuyên môn và đón tiếp chu đáo
Một trong những yếu tố quyết định thành công của kỳ thi là công tác chuyên môn và phục vụ. Trường VKU đã phối hợp với Sở GD&ĐT Đà Nẵng, Ủy ban Toán học quốc tế (IMC) tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ coi thi và chấm thi.
“Mọi cán bộ tham gia đều được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý các tình huống phát sinh chuyên nghiệp và chính xác nhất”, PGS. TS Huỳnh Công Pháp nhấn mạnh.

Cùng với đó, công tác đón tiếp và phục vụ cũng được VKU đặc biệt chú trọng. Nhà trường huy động gần 100 sinh viên tình nguyện, được đào tạo bài bản về kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ, để hỗ trợ các đoàn quốc tế từ sân bay và trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Sinh viên sẽ là “đại sứ VKU”, đại diện cho sự nhiệt huyết, năng động của thế hệ trẻ Đà Nẵng.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi Toán học quốc tế VIMC lần thứ 25, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo để kỳ thi diễn ra bảo đảm an toàn, hiệu quả, đồng thời thông qua sự kiện quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến các nước.
Sở GD&ĐT chủ trì, điều phối chung, bảo đảm tiến độ thực hiện toàn bộ kế hoạch tổ chức kỳ thi, chỉ đạo các tiểu ban triển khai nhiệm vụ chi tiết, nhất là công tác lựa chọn đề thi, chấm thi, công bố kết quả đảm bảo bảo mật, khách quan, đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

“Đây là kỳ thi quan trọng, góp phần khẳng định uy tín, vị thế giáo dục của Đà Nẵng trên đấu trường quốc tế, các sở ngành, đơn vị tài trợ chủ động phối hợp, tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất; có phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; tổ chức truyền thông, quảng bá, lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.
Năm 2025, IMC lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam với tên gọi VIMC 2025 (Vietnam International Mathematics Competition) từ ngày 14-19/8 tại TP Đà Nẵng, do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng đăng cai địa điểm chính.
Cấu trúc kỳ thi VIMC 2025 bao gồm hai nội dung chính: Thi cá nhân (Individual Round) và thi đồng đội (Team Round). Nội dung đề thi xoay quanh lĩnh vực như số học, đại số, hình học, tổ hợp, logic và tư duy chiến lược. Đề thi được soạn bằng tiếng Anh (ngôn ngữ chính thức của kỳ thi) và có thể kèm bản dịch ngôn ngữ địa phương để thí sinh hiểu rõ yêu cầu. Việc ra đề, chấm thi và giám sát được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự tham gia của ban giám khảo và cán bộ coi thi đến từ nhiều quốc gia.