Khẩn trương truy tìm nghi phạm vụ bé gái ở Hà Nội bị bắt cóc và tử vong

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đang xác minh, truy bắt nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang có hộ khẩu xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Khu vực hiện trường phát hiện thi thể bé gái tử vong.
Khu vực hiện trường phát hiện thi thể bé gái tử vong.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, trưa 21/9 Công an xã Việt Ngọc (huyện Tân Yên, Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh thông tin liên quan đến Giáp Thị Huyền Trang (sinh năm 1996) có hộ khẩu ở thôn Chung Chính (xã Việt Ngọc).

Giáp Thị Huyền Trang là nghi phạm vụ việc cháu gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc và được phát hiện thi thể tại tỉnh Hưng Yên.

"Lực lượng công an, chính quyền địa phương đã làm việc với gia đình Trang, hiện tại chưa thể cung cấp bất cứ thông tin nào...", đại diện Công an xã Việt Ngọc cho hay.

Như báo GD&TĐ đưa tin, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em. Vị lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cũng thông tin, các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé trên địa bàn xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, Hưng Yên).

"Đối tượng bắt cóc cháu bé là nữ. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với công an Hà Nội truy bắt người phụ nữ này. Cháu bé bị bắt cóc trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội nhưng nơi phát hiện cháu bé tử vong là ở huyện Văn Giang, Hưng Yên...", vị này thông tin thêm.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên). Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 19/9, cháu bé nghi bị bắt cóc khoảng 2 tuổi. Sự việc được người dân báo với công an và chính quyền địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.