Khẩn trương hoàn trả trường học được trưng dụng làm khu cách ly

GD&TĐ - Tại đồng bằng sông Cửu Long, mỗi tỉnh, thành có hàng chục trường học được trưng dụng làm khu cách ly. Trước thềm năm học mới, việc trả lại trường phục vụ dạy học đang được khẩn trương thực hiện.

Một trường học tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng được trưng dụng làm khu cách ly.
Một trường học tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng được trưng dụng làm khu cách ly.

Đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, tỉnh quyết tâm đến ngày 15/9 sẽ trở lại trạng thái bình thường mới. Các điểm trường đã trưng dụng làm khu cách ly sẽ được hoàn trả, chuẩn bị cho năm học mới.

Hiện tỉnh Sóc Trăng đang sử dụng 56 cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận 5.525 người. Trong đó, do Quân đội quản lý là 9 cơ sở với khả năng tiếp nhận 1.384 người;  do địa phương quản lý là 47 cơ sở với khả năng tiếp nhận 4.141 người (trong đó có 40 khu cách ly là cơ sở giáo dục).

Chuẩn bị cho năm học mới, sau khi các địa phương trả lại các trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, thì năng lực cách ly của tỉnh sẽ giảm, khả năng tiếp nhận chỉ khoảng 4.000 người.

Theo bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sóc Trăng, toàn ngành quán triệt phương châm “nhập học phải an toàn, an toàn mới nhập học”. Chỉ khi nào đảm bảo các điều kiện quy định an toàn mới tổ chức cho học sinh đến trường. Trên cơ sở thông báo tình hình dịch bệnh Covid-19 hàng ngày của ngành Y tế, mức độ nguy cơ của từng vùng, ngành giáo dục luôn quan tâm theo dõi, cập nhật để có những bước chuẩn bị cho việc tổ chức năm học 2021 - 2022 đảm bảo an toàn.

Tại TP Cần Thơ, có 24 trường học được sử dụng làm khu cách ly y tế tập trung và 14 trường học được sử dụng làm điểm xét nghiệm nhanh Covid-19. Để đảm bảo việc khai giảng năm học 2021 - 2022, UBND TP Cần Thơ đã có công văn đề nghị UBND các cấp rà soát, hoàn trả các cơ sở giáo dục được trưng dụng phục vụ công tác phòng dịch.

Thành phố đề nghị UBND các cấp quận/huyện thực hiện rà soát lại số lượng các cơ sở giáo dục được trưng dụng và số lượng công dân đang thực hiện cách ly y tế tại địa phương để bố trí, sắp xếp lại các khu cách ly, trả lại trường cho học sinh đi học.

Đồng thời phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn theo quy định và hoàn trả đúng hiện trạng để các cơ sở giáo dục chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi đến trường  an tâm học tập và giảng dạy.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) cho biết: Theo kế hoạch, UBND huyện sẽ trưng dụng 10 điểm trường trên địa bàn huyện để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Huyện đã trưng dụng 3 điểm trường để làm khu cách ly tập trung cho người dân trên địa bàn.

Phòng GD&ĐT huyện trình UBND huyện xem xét hỗ trợ, hoàn trả các cơ sở giáo dục cho nhà trường để chuẩn bị cho công tác giảng dạy trong năm học mới. Riêng những điểm trường đang được trưng dụng chưa kịp thay thế, hoàn trả thì phòng sẽ chỉ đạo các đơn vị chủ động, linh hoạt lên kế hoạch học tập và giảng dạy trực tuyến...

Trước thềm năm học mới, các khu cách ly trả lại trường phục vụ dạy học đang được khẩn trương thực hiện.
Trước thềm năm học mới, các khu cách ly trả lại trường phục vụ dạy học đang được khẩn trương thực hiện.

Dừng kích hoạt khu cách ly là trường học

Để kịp thời khai giảng năm học mới vào ngày 13/9, UBND tỉnh Cà Mau đã thông báo dừng kích hoạt 10 điểm cách ly tại các trường học. Những điểm trường này sẽ giao lại để kịp thời khai giảng năm học mới vào ngày 13/9.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh dừng kích hoạt 10 khu cách ly tập trung đang sử dụng, hoặc đã kích hoạt nhưng chưa sử dụng. Trong đó, trên địa bàn TP Cà Mau có 4 điểm; địa bàn các huyện có 6 điểm. UBND tỉnh Cà Mau cũng giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc bàn giao, giải quyết cơ sở vật chất đã đầu tư.

Theo ông Phạm Hoàng Gan, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau, Sở sẽ phối hợp với Sở Y tế, Chính quyền địa phương tham mưu UBND tỉnh có giải pháp phù hợp để các đơn vị được trưng dụng làm cơ sở cách ly đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, kịp thời gian khai giảng năm học mới…

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang cũng có quyết định trả lại các cơ sở cách ly tập trung trưng dụng các trường nội trú ở Hà Tiên, An Minh, Rạch Giá và một số ký túc xá sinh viên để phục vụ cho năm học mới.

Theo Sở GD&ĐT Kiên Giang, các địa phương có trường học trưng dụng làm khu cách ly sửa chữa, hoàn trả lại để phục vụ công tác dạy và học, đón học sinh. Trong đó, học sinh tất cả các cấp học tại 8 huyện, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 15 (U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải, TP Phú Quốc) đến trường từ ngày 13/9. Các huyện, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 tiếp tục tổ chức dạy và học qua internet đối với học sinh lớp 9 và 12 từ ngày 6 đến ngày 20/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ