Chạy đua thời gian khử khuẩn trường lớp được trưng dụng làm khu cách ly

GD&TĐ - Các trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã dọn dẹp, trang trí, sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022. Đặc biệt, nhà trường chủ động hỗ trợ SGK, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Giáo viên chuẩn bị, sắp xếp lại SGK cho năm học mới.
Giáo viên chuẩn bị, sắp xếp lại SGK cho năm học mới.

Khử khuẩn các trường được trưng dụng làm khu cách ly

Năm học 2021-2022 đang cận kề, ngành giáo dục tỉnh Kon Tum đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để bước vào năm học mới.

Cụ thể, tất cả các cấp học tại Kon Tum tựu trường và khai giảng năm học mới vào ngày 5/9. Theo kế hoạch, sau khi khai giảng, tất cả các cấp bắt đầu học kỳ I vào ngày 6/9.

Theo Sở GD&ĐT Kon Tum, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 21 cơ sở giáo dục đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên phần lớn số người cách ly tập trung tại các cơ sở giáo dục đã hết thời gian cách ly nên đảm bảo giao trụ sở kịp thời để chuẩn bị điều kiện triển khai năm học. Sở GD&ĐT cũng quyết định bố trí Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành làm khu cách ly tập trung. Theo đó chuyển toàn bộ số người đang được cách ly tại các trường học ở TP Kon Tum sang địa điểm này.

Còn tại các huyện, trong trường hợp các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được trưng dụng làm khu cách ly tập trung thì học sinh, học viên sẽ được chuyển về học tại các trường phổ thông để đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục xây dựng phương án dạy học linh hoạt, ưu tiên dạy học tại vùng xanh. Đồng thời ưu tiên học tập trung trực tiếp đối với học sinh khối lớp 1 và lớp 12. Ngoài ra bố trí học trực tiếp gắn với học trực tuyến và học có hướng dẫn phù hợp.

Sở GD&ĐT cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục sắp xếp lại các khu cách ly tập trung. Bên cạnh đó, phối hợp triển khai công tác sát khuẩn tại cơ sở giáo dục đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung để đảm bảo điều kiện an toàn trước 1 tuần khi học sinh trở lại trường.

Sở GD&ĐT Kon Tum cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp tăng cường công tác quản lý cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh không để trường hợp bị cách ly hoặc không khai báo y tế trung thực, ảnh hưởng đến việc triển khai dạy học năm học 2021- 2022.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với UBND cấp xã nắm bắt số học sinh của địa phương hiện đang ở ngoài tỉnh không kịp trở lại trường để bắt đầu năm học 2021-2022 vì lý do phòng, chống bệnh dịch Covid-19.

Đồng thời, Phòng GD&ĐT các huyện/thành phố phối hợp với UBND cấp xã nắm bắt số lượng học sinh ngoài tỉnh trở về trên địa bàn để tiếp nhận, bố trí và xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần thiết như SGK, tài liệu học tập. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đảm công tác bảo phòng, chống dịch bệnh

Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú (TP Kon Tum) dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh ra lớp.
Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú (TP Kon Tum) dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh ra lớp.

Cô Đậu Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết, năm học 2021-2022 toàn trường có 478 học sinh, trong đó lớp 1 là 71 em, lớp 2 là 116 học sinh. Trong đó 100% là học sinh đồng bào DTTS.

Theo cô Lan, sau thời gian dài nghỉ hè và phòng, chống dịch Covid-19 sẽ có nhiều học sinh “rơi rụng” kiến thức. Do đó, khi bước vào năm học mới, giáo viên sẽ chủ động nắm bắt lại các em thiếu hụt kiến thức để lồng ghép với bài học mới và ôn tập lại trong 1 tháng đầu tiên. Còn với học sinh mới bước vào lớp 1, giáo viên sẽ giảng dạy “Tuần 0” để các em có thể làm quen với trường lớp, chương trình.

Cũng theo cô Lan, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhà trường đã bố trí 2 máy đo thân nhiệt tại điểm trường chính và 1 máy tại điểm trường ở thôn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn trước phòng học để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tương tự, cô Hồ Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú (TP Kon Tum) cho biết, năm học này trường có 989 em học sinh. Trong đó, lớp 1 là 214 em, lớp 2 là 202 học sinh.

Trước khi bước vào năm học mới, các cán bộ, giáo viên của trường đã hoàn thành tập huấn 3 modul. Bên cạnh đó, các giáo viên cũng chủ động tự bồi dưỡng tại nhà để đáp ứng tốt công tác dạy học. Bên cạnh đó, các em học sinh đã gửi lại nhà trường hơn 1.000 cuốn SGK để gửi tặng lại cho các bạn khó khăn.

Theo cô Nhung, đối với khối lớp 1 nhà trường tuyển sinh từ đầu tháng 6, đến ngày 11/6 đã hoàn thành. Trong năm học mới, hiện tại nhà trường còn thiếu 1 số giáo viên đơn môn giáo dục thể chất và âm nhạc. Do đó nhà trường đã báo cáo lên Phòng GD&ĐT thành phố để có phương án phân bổ, đáp ứng đủ giáo viên cho trường.

Cũng theo cô Nhung, chuẩn bị cho năm học Ban quản lý dự án thành phố đã đầu tư hơn 9,9 tỷ đồng để xây dựng 5 phòng học và nhà hiệu bộ. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sửa chữa lại cổng, sân để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.