Khán giả lăng mạ trọng tài, CLB Hà Nội và Viettel nhận án phạt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước trận tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội phải nhận những án phạt từ Ban kỷ luật của VFF.

CLB Hà Nội nhận án phạt từ VFF trước trận gặp Hà Tĩnh.
CLB Hà Nội nhận án phạt từ VFF trước trận gặp Hà Tĩnh.

Trận derby Thủ đô ở vòng 24 V-League vừa qua đã diễn ra cực kỳ kính tính với chiến thắng 1-0 nghiêng về CLB Hà Nội. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Chun Jae-ho đặt một tay vào ngôi vô địch khi chỉ cần 1 điểm ở hai lượt trận cuối trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai là chính thức được nâng Cúp.

Tuy nhiên, trước trận tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy, cả CLB Hà Nội lẫn đội bóng cùng thành phố là Viettel đều phải nhận những án phạt từ Ban kỷ luật của VFF. Lý do bởi trong trận đấu đã xuất hiện tình trạng khán giả lăng mạ trọng tài chính và án phạt đối với mỗi CLB là 15 triệu đồng.

Trước đó, cũng vì cổ động viên có lời lẽ xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài ở trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 23, CLB Hải Phòng thậm chí còn bị phạt 30 triệu đồng.

Nếu có được 1 điểm trước Hà Tĩnh, CLB Hà Nội sẽ được nâng cúp ngay trên sân nhà Hàng Đẫy chứ không phải chờ đến vòng 26. Do đó, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã có công văn lên kế hoạch trao giải cho đội vô địch, á quân, hạng ba V.League 2022.

Theo đó, trong trường hợp CLB Hà Nội đánh bại Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy (17h chủ nhật ngày 13/11), Cúp vô địch sẽ được trao ngay thầy trò HLV Chun Jae Ho trước một vòng đấu.

Trong khi đó, đội bóng của bầu Hoàn là Hải Phòng FC cũng sẽ nhận danh hiệu á quân trên sân nhà sau vòng đấu này nếu đánh bại Sông Lam Nghệ An trên sân nhà cũng vào lúc 17h chủ nhật ngày 13/11, nếu Hà Nội đoạt cúp ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Trong trường hợp vòng 25 vẫn chưa xác định được đội vô địch, phương án trao giải sẽ được thực hiện trong trận đấu cuối cùng của các đội. Khi đó, nếu lên ngôi vô địch ở vòng 26, Hà Nội sẽ nâng cúp trên sân Pleiku. Với Hải Phòng nghỉ thi đấu ở vòng đấu cuối, Ban tổ chức sẽ có kế hoạch, phương án tổ chức riêng cho phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ