Bất ngờ 'quân xanh' của Singapore và Thái Lan trước thềm AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội tuyển Singapore và Thái Lan đều lựa chọn những đội bóng ít tên tuổi để giao hữu trước thềm AFF Cup 2022.

Tuyển Thái Lan giao hữu với nhiều đội bóng ít tên tuổi trước thềm AFF Cup.
Tuyển Thái Lan giao hữu với nhiều đội bóng ít tên tuổi trước thềm AFF Cup.

Tại AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Trong đó, Singapore là đội bóng công bố danh sách tập trung sớm nhất với 29 cầu thủ, bao gồm những gương mặt tốt nhất với mục tiêu tiến sâu tại đấu trường số 1 Đông Nam Á.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) đã lên kế hoạch thi đấu tập huấn và giao hữu cho Đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Days sắp tới. Theo đó, đoàn quân của HLV Takayuki Nishigaya sẽ được tạo điều kiện tối đa trước ngày tái ngộ ĐT Việt Nam.

Cụ thể, ĐT Singapore sẽ được thi đấu giao hữu với đối thủ lạ lẫm là Maldives vào ngày 17/12 tới, trong đợt tập huấn tại Nhật Bản kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ ngày 1/12.

ĐT Maldives hiện xếp thứ 154 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn đại diện Đông Nam Á 6 bậc ở vị trí 160 thế giới.

Về phía Thái Lan, họ cũng chọn hai đội bóng khá yếu để giao hữu trước thềm AFF Cup là Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar khiến người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng có phần thất vọng.

Giải thích cho việc lựa chọn những đội bóng không tên tuổi để cọ xát trước thềm AFF Cup, HLV Mano Polking cho biết: “Tất nhiên, việc chuẩn bị cho đội trước mỗi giải đấu là rất quan trọng. Các trận giao hữu thế này là dịp chúng tôi kiểm tra tình trạng của các cầu thủ. Đó sẽ là một bài kiểm tra toàn diện trước khi chúng tôi bắt đầu giải đấu.

Trên thực tế, chúng tôi đã nhìn vào nhiều đội tuyển trước khi cân nhắc chọn các trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. Chúng tôi nghĩ mình nên rèn quân trước giải, nhưng các đối thủ phải vừa tầm".

"Vừa rồi chúng tôi đã theo dõi trận đấu giữa Brunei và Timor Leste để có những phân tích chi tiết. Chúng tôi phải chuẩn bị cho đội nhiều nhất có thể, bất kể đối thủ là ai.

Điều quan trọng là chúng tôi phải lên kế hoạch cho mọi cuộc đối đầu. Ở trận đầu tiên, đương nhiên Brunei sẽ chơi với khát khao cao nhất. Với ĐT Thái Lan, chúng tôi phải thể hiện sức mạnh của mình, tìm kiếm một khởi đầu mạnh mẽ nhất cho giải đấu.

Hai trận giao hữu sắp tới, chúng tôi chỉ tập trung vào việc thử nghiệm cầu thủ. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ vì người hâm mộ. Và tôi cũng mong muốn được chứng kiến ​​các cổ động viên đến sân cổ vũ cho các cầu thủ”, HLV tuyển Thái Lan nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ