Khai mạc vòng Chung kết Cup Milo năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 1.000 khán giả và học sinh phố núi đã đến dự lễ khai mạc giải bóng đá học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cup Milo năm 2022 tại Đắk Lắk.

Văn nghệ chào mừng giải đấu.
Văn nghệ chào mừng giải đấu.

Chiều 21/9, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc vòng Chung kết giải bóng đá học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo năm 2022.

Các đại biểu dự khai mạc giải.

Các đại biểu dự khai mạc giải.

Tham dự có ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất Bộ GD&ĐT, Trưởng ban tổ chức giải; ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức giải; đại diện HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cấp uỷ chính quyền địa phương và hơn 1.000 khán giả, học sinh trên địa bàn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa phát biểu khai mạc giải.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa phát biểu khai mạc giải.

Theo đó, vòng Chung kết giải bóng đá học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo năm 2022 được Bộ GD&ĐT uỷ nhiệm cho Sở GD&ĐT Đắk Lắk đăng cai.

Có 248 vận động viên và gần 100 lãnh đạo đoàn đến từ 16 Sở GD&ĐT trên cả nước về tham dự. Trong đó khối tiểu học có 12 đội, khối THCS có 9 đội. Đây là những đội bóng đã xuất sắc giành quyền đi tiếp sau khi đã tham gia thi đấu vòng loại Khu vực I tại tỉnh Phú Thọ và Khu vực II tại tỉnh Bình Dương.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương dự khai mạc và xem các trận đấu tại giải.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương dự khai mạc và xem các trận đấu tại giải.

Các đội tiểu học sẽ thi đấu theo Luật fusal (bóng đá 5 người trong nhà) trên mặt thảm gỗ tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, số 03 Nguyễn Đình Chiểu - TP Buôn Ma Thuột.

Các đội THCS sẽ thi đấu theo Luật sân cỏ nhân tạo 7 người, tại Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt, số 42 Phạm Hùng - TP Buôn Ma Thuột.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất Bộ GD&ĐT Nguyễn Thanh Đề tặng hoa động viên các đội tham dự giải.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất Bộ GD&ĐT Nguyễn Thanh Đề tặng hoa động viên các đội tham dự giải.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa nhấn mạnh: “Giải bóng đá học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo sân chơi truyền thống, uy tín, được duy trì tổ chức hằng năm. Là ngày hội cho các em học sinh yêu thích môn bóng đá với mục đích, duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Qua đó nhằm tăng cường sức khoẻ, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên cho học sinh; gắn công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học với giáo dục ý chí đạo đức, lối sống, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, lành mạnh cho học sinh.

Đây cũng là dịp để ngành GD&ĐT đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học, đồng thời phát hiện những học sinh có thành tích, tài năng thể thao, đặc biệt là môn bóng đá để tuyển chọn, bồi dưỡng và đào tạo nâng cao thành tích, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển ở địa phương và đất nước”.

Một pha bóng trong trận đấu ở khối tiểu học giữa chủ nhà Đắk Lắk và Quảng Trị.

Một pha bóng trong trận đấu ở khối tiểu học giữa chủ nhà Đắk Lắk và Quảng Trị.

Ngay sau lễ khai mạc, hàng ngàn khán giả và các em học sinh phố núi háo hức cổ vũ cho trận đấu mở màn giữa chủ nhà Đắk Lắk và Quảng Trị (khối tiểu học).

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.