Khai mạc triển lãm sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 21/11, Hội Sinh vật cảnh Trung ương và Hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm sinh vật cảnh miền Nam.

Đại biểu cắt băng khai mạc Hội thi sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022.
Đại biểu cắt băng khai mạc Hội thi sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỉ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Hội thi, triển lãm sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022.

Hội thi gồm các bộ môn: kiểng cổ non bộ, đá cảnh, bon sai, bon sai hoa trái, phong lan, chim hót nghệ thuật…

Hội thi, triển lãm sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm nay quy tụ hơn 30 tỉnh, thành phố với hơn 500 tổ chức, cá nhân. Gần 1.000 tác phẩm tham gia dự thi với 6 bộ môn và 17 thể loại như bon sai, kiểng cổ, tiểu cảnh, phong lan, đá cảnh, chim hót nghệ thuật và 200 gian hàng trưng bày triển lãm, giao lưu thương mại.

Hội thi, triển lãm sinh vật cảnh miền Nam mở rộng lần này là dịp để các nghệ nhân, các nhà vườn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo sân chơi bổ ích, đẩy mạnh phong trào phát triển sinh vật cảnh của tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh, thành trên cả nước, tạo điều kiện cho người dân tham quan, thưởng lãm các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc sắc.

Tác phẩm bon sai đại đạt giải đồng.
Tác phẩm bon sai đại đạt giải đồng.

Hội thi, triển lãm sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022 diễn ra từ nay đến hết ngày 28/11/2022.

Trong khuôn khổ hội thi, triển lãm ban tổ chức thực hiện khu Trưng bày "Triển lãm thân thế và sự nghiệp của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt", triển lãm sách báo tài liệu với chủ đề "Đọc sách, khám phá di sản Thủ tướng Võ Văn Kiệt", triển lãm gốm đỏ Vĩnh Long nhằm quảng bá về làng nghề gốm đỏ thuộc Đề án di sản đương đại Mang Thít.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.