Vĩnh Long trao giải cuộc thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Thủ tướng Võ Văn Kiệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức trao giải “Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt”.

Ban tổ chức đã trao giải cho 44 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và 6 giải phụ cho tập thể, cá nhân tích cực tham gia cuộc thi.
Ban tổ chức đã trao giải cho 44 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và 6 giải phụ cho tập thể, cá nhân tích cực tham gia cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, “Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt” được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phát động vào tháng 6/2022, hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)

Cuộc thi được chia thành 2 bảng, trong đó bảng A - thi trực tuyến, đối tượng là học sinh trung học cơ sở, sinh viên các trường cao đẳng, đại học; bảng B thi viết, dành cho đối tượng là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Qua gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 20.400 thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến ở bảng A; bảng B có trên 4.620 bài dự thi.

Kết quả ở mỗi bảng, Ban tổ chức đã khen thưởng cho 11 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc và 4 giải phụ cho các tập thể, 2 giải phụ cho cá nhân nhỏ tuổi.

Từ kết quả cuộc thi, Ban tổ chức lựa chọn 100 bài viết cảm nhận hay của các thí sinh để in thành tập sách “Nhân dân Vĩnh Long với Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt”.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, bà Nguyễn Thị Minh Trang - Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng của cả hệ thống chính trị, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ sâu sắc hơn về cuộc đời sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người con của quê hương Vĩnh Long.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ