Khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất dành cho học sinh tỉnh Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 3.500 lượt vận động viên tham gia tranh tài ở 16 môn thể thao tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ X.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội khỏe Phù Đổng 2023.
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội khỏe Phù Đổng 2023.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ X, năm 2023 chính thức khai mạc sáng 17/10.

Hội khỏe Phù Đổng năm nay có 3.565 lượt vận động viên là học sinh phổ thông, học sinh Trung tâm GDNN-GDTX tham gia tranh tài ở 16 môn thể thao gồm: Điền kinh, bơi, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, đá cầu, thể dục aerobic, kéo co, đẩy gậy, cờ vua, karatedo, taekwondo, vovinam, võ cổ truyền.

Đây là sự kiện thể thao lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc dành cho học sinh, qua đó phát hiện, tuyển chọn học sinh các đội tuyển dự thi Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024.

Đến nay, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 đã và đang diễn ra 14 môn thi đấu với 193 nội dung, trao 290 bộ huy chương sau 12 ngày tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu khai mạc.

Ông Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Huyến - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của lãnh đạo các đơn vị trong việc chuẩn bị, tổ chức và tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên, học sinh được về tham dự Hội khỏe Phù Đổng đông đủ, đúng kế hoạch.

Để Hội khỏe Phù Đổng năm nay diễn ra thành công, ông Nguyễn Văn Huyến yêu cầu các trọng tài và lực lượng liên quan làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, vô tư, công bằng, đánh giá chính xác thành tích, kết quả của các vận động viên, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Các vận động viên là các em học sinh tiêu biểu cho phong trào thể thao cần thi đấu với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, giao lưu và học tập lẫn nhau.

Những vận động viên được lựa chọn vào đội tuyển chuẩn bị thi đấu ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024 sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu để mang vinh quang về cho bản thân, gia đình và tỉnh nhà.

Ngay sau lễ khai mạc là trận chung kết bóng chuyền nam giữa Trường THPT Bình Sơn, huyện Sông Lô với Trung tâm GDNN-GDTX Lập Thạch.

Ngay sau lễ khai mạc là trận chung kết bóng chuyền nam giữa Trường THPT Bình Sơn, huyện Sông Lô với Trung tâm GDNN-GDTX Lập Thạch.

Theo lịch thi đấu, các môn bơi, kéo co, võ cổ truyền sẽ diễn ra từ ngày 4/10. Môn karatedo được tổ chức thi đấu cuối cùng từ ngày 21-24/10.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến bế mạc vào sáng 25/10, tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Trước đó, tháng 8/2023, Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, thành phố, cấp trường THPT đã được các đơn vị, nhà trường tổ chức xong.

Từ tháng 9, công tác chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đã được Sở GDĐT Vĩnh Phúc – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh gấp rút hoàn thiện để tổ chức các môn thi đấu trong các ngày từ 4 - 24/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.