Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2024

GD&TĐ - Ngày 9/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2024.

Ban Tổ chức tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các địa phương, đơn vị tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.
Ban Tổ chức tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các địa phương, đơn vị tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hướng về nguồn cội, tri ân công đức tổ tiên. Đồng thời, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên quê hương Đất Tổ.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ, bên cạnh các hoạt động tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng, tại Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 người dân còn được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc.

Đó là, những lễ hội truyền thống, các sự kiện văn hóa đặc biệt, đến những giải đấu thể thao sôi động. Những sự kiện cũng là cơ hội để người dân Đất Tổ, du khách thập phương ôn lại tiến trình lịch sử - tôn vinh các di sản văn hóa của dân tộc. Đồng thời, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, giao lưu và hòa nhập.

"Hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương với lòng thành kính tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước chúng ta nguyện ước một lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp... Phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc, ngày càng phát triển phồn thịnh, văn minh; Nhân dân ấm no, hạnh phúc", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng nhấn mạnh.

Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu.

Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu.

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động chính của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 18/4 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 Âm lịch).

Đến nay, Ban Tổ chức đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường phục vụ đồng bào, du khách thập phương.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện bay Flycam để chụp ảnh, ghi hình các hoạt động diễn ra trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 thực hiện đúng các quy định về cấp phép bay.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 được tổ chức với 3 phần Lễ và 19 phần Hội.

Phần Lễ gồm:

1. Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 14/4 (ngày 6/3 Âm lịch).

2. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong” ngày 18/4 (10/3 Âm lịch).

3. Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thị, thành trong tỉnh Phú Thọ từ ngày 9/4 - 13/4 (1 - 5/3 Âm lịch).

Phần Hội gồm:

Chương trình Khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 (8h ngày 9/4, tức 1/3 Âm lịch tại Sân khấu Trung tâm lễ hội, Khu di tích lịch sử Đền Hùng).

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hội tụ non sông" và bắn pháo hoa tầm cao (20h15 ngày 17/4, tức ngày 9/3 Âm lịch tại Sân khấu phía Nam - Công viên Văn Lang/Cầu đi bộ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì).

Hội trại văn hóa và tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm (từ 9 - 18/4, tức ngày 1 - 10/3 Âm lịch tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng).

Liên hoan văn nghệ quần chúng và dân ca Phú Thọ (từ 13 - 17/4, tức từ ngày 5 - 9/3 Âm lịch tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng).

Trưng bày hiện vật, di sản tư liệu thế giới, sách báo, tư liệu ảnh (tại Thư viện tỉnh Phú Thọ; Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì và Bảo tàng Hùng Vương, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (từ 9 - 18/4, tức ngày 1 - 10/3 Âm lịch).

Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy (8h ngày 16/4, tức ngày 8/3 Âm lịch tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng).

Trưng bày hoa Lan nghệ thuật (từ 13 - 18/4, tức từ ngày 5 - 10/3 Âm lịch tại Ngã 5, Đền Giếng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng).

Trình diễn hát Xoan làng cổ (từ 14 - 18/4, tức ngày 6 - 10/3 Âm lịch tại Đình An Thái, Miếu Lãi Lèn, Đình Hùng Lô, thành phố Việt Trì).

Giải bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng năm Giáp Thìn 2024 (7h ngày 13/4, tức ngày 5/3 Âm lịch tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì).

Chương trình âm nhạc đường phố “Việt Trì Livemusic” và các hoạt động văn hóa về đêm (từ 9 - 17/4, tức ngày 1 - 9/3 Âm lịch tại Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì).

Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Quê hương, đất nước, con người Phú Thọ” (từ 14 - 18/4, tức từ ngày 6 - 10/3 Âm lịch. Khai mạc 9h ngày 14/4, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng).

Hội chợ Thương mại và trưng bày sản phẩm OCOP Phú Thọ (từ 12 - 18/4, tức ngày 4 - 10/3 Âm lịch tại sân Quảng trường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì).

Các hoạt động thể dục, thể thao và trò chơi dân gian truyền thống, từ ngày 14 - 18/4 (6 -10/3 Âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh Cúp Hùng Vương (từ 11 - 14/4, tức ngày 3 - 6/3 Âm lịch. Khai mạc 19h30 ngày 11/4, tức ngày 3/3 Âm lịch tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ).

Giải bóng đá phong trào Cúp Hùng Vương (Khai mạc 7h30 ngày 30/3, tức ngày 21/2 Âm lịch tại Sân vận động thành phố Việt Trì).

Chương trình nghệ thuật Hội Xoan - Miền Di sản (20h ngày 14/4, tức ngày 6/3 Âm lịch tại Sân khấu Trung tâm lễ hội và Khu vực trước Nhà đón tiếp khách, Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng).

Chương trình nghệ thuật Biểu diễn dân ca và một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận; Hội Xoan - Miền di sản (từ 14 - 15/4, tức ngày 6 - 7/3 Âm lịch).

Khai mạc Giải chạy Đền Hùng Spirituality Marathon 2024 “Về nguồn" (15h ngày 6/4 tức ngày 28/2 Âm lịch tại Sân Trung tâm Lễ hội và các khu vực trong Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng).

Khánh thành Bức Phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong” (9h ngày 8/4, tức ngày 30/2 Âm lịch tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng).

Theo Ban Tổ chức, các phần Lễ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, thành kính, văn minh, mang tính cộng đồng. Phần Hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, gắn kết chặt chẽ với các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất Tổ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.