Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng lần thứ XVII

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 3/12, Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng lần thứ XVII, năm học 2023 – 2024 đã chính thức diễn ra.

Hội khỏe Phù Đổng với chủ đề “Tuổi trẻ học đường chinh phục sức mạnh tri thức".
Hội khỏe Phù Đổng với chủ đề “Tuổi trẻ học đường chinh phục sức mạnh tri thức".

Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng lần thứ XVII, năm học 2023 – 2024 mang chủ đề “Tuổi trẻ học đường chinh phục sức mạnh tri thức".

Chương trình khai mạc tại Nhà thi đấu đa năng thuộc Khu liên hợp thể thao thành phố Hải Phòng có sự tham dự của: ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; cùng lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo TP Hải Phòng tham dự chương trình.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo TP Hải Phòng tham dự chương trình.

Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng năm 2023 có ý nghĩa đánh giá công tác giáo dục thể chất trong trường học, thúc đẩy các phong trào thể dục thể thao trường học; khuyến khích động viên học sinh tham gia rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng hoa chúc mừng TP Hải Phòng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng hoa chúc mừng TP Hải Phòng.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, những năm qua thành phố Hải Phòng đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy, phát triển phong trào TDTT, phát huy tác dụng tích cực của sự nghiệp TDTT trong việc nâng cao sức khoẻ, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh của nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Trong đó, Hội khỏe Phù Đổng là đỉnh cao phong trào rèn luyện TDTT của học sinh phổ thông.

Đây là dịp đánh giá công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường phổ thông.

Đây là dịp đánh giá công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường phổ thông.

Hội khoẻ Phù Đổng là dịp đánh giá công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường phổ thông, tăng cường các hoạt động giao lưu của học sinh thành phố, góp phần cổ vũ, khích lệ thúc đẩy phong trào TDTT trong học sinh.

Thông qua Hội khỏe, sẽ tiếp tục phát hiện những tài năng thể thao để bồi dưỡng, đào tạo từng bước trở thành lực lượng vận động viên kế cận, tạo nòng cốt cho đội tuyển thành phố tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thắp đuốc lên đài lửa.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thắp đuốc lên đài lửa.

Lãnh đạo TP Hải Phòng đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường học trong thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến giáo dục thể chất và thể thao trường học; phấn đấu thực hiện tốt quy hoạch phát triển TDTT thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chương trình Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hải Phòng năm 2023 bao gồm 3 chương và 8 cảnh diễn.

Chương trình Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hải Phòng năm 2023 bao gồm 3 chương và 8 cảnh diễn.

Với Chủ đề “Tuổi trẻ học đường chinh phục sức mạnh tri thức”, chương trình Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng năm 2023 bao gồm 3 chương và 8 cảnh diễn. Chương I là Tự hào những trang hùng sử; Chương II, Rèn luyện sức khỏe – Chinh phục tri thức và Chương III, Học sinh Hải Phòng sáng tạo và hội nhập.

Vận động viên các quận huyện tham dự chương trình.

Vận động viên các quận huyện tham dự chương trình.

Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng năm 2023 có 9 nội dung thi đấu, gồm: Điền kinh, Bóng bàn, Đá cầu, Karate, Bơi, Cầu lông, Taekwondo, Cờ vua và Thể dục Aerobic với sự tham gia của 2.932 vận động viên thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, công tác thể dục thể thao (TDTT) học đường luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng các cấp, ngành quan tâm, chú trọng và phát triển. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn thành phố thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa theo quy định; trên 95% trường học có hoạt động TDTT ngoại khóa. Trong đó, các sinh hoạt dưới hình thức CLB TDTT trường học ngày càng phát triển, nhiều nội dung tập luyện phong phú được đưa vào hoạt động ngoại khóa…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.