Sáng 9/8, Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo tỉnh Quảng Trị tổ chức Giải vô địch Vovinam các câu lạc bộ tỉnh Quảng Trị lần 1, năm 2025.
Được tổ chức từ ngày 7-10/8, giải đấu thu hút sự tham gia của hơn 160 vận động viên đến từ 13 câu lạc bộ trên toàn tỉnh. Vận động viên thi đấu 2 nội dung quyền và đối kháng cho 3 nhóm tuổi (8-11, 12-16, 17-20) với 42 bộ huy chương.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hùng Ninh, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo tỉnh Quảng Trị khẳng định, giải đấu là sự kiện thể thao lớn của Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo tỉnh Quảng Trị và các môn sinh tập luyện Vovinam trên địa bàn tỉnh.
"Đây cũng là dịp để kiểm tra, đánh giá và nâng cao công tác huấn luyện, xây dựng đào tạo lực lượng vận động viên của các câu lạc bộ trong toàn tỉnh, qua đó phát hiện tài năng thể thao để bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung cho các tuyến năng khiếu của tỉnh và chuẩn bị lực lượng tham dự các giải Vovinam khu vực và toàn quốc", ông Lê Hùng Ninh cho biết.

Vovinam - Việt võ đạo là môn võ tự vệ và chiến đấu của người Việt Nam do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng tạo vào năm 1938 tại Hà Nội. Vovinam - Việt võ đạo đặt căn bản nghệ thuật trên nền tảng võ, vật cổ truyền dân tộc làm nòng cốt, đồng thời khai thác những tinh hoa trong các môn võ thuật trên thế giới để nghiên cứu, khắc chế, thác dụng và kiến tạo thành môn võ phù hợp với thể trạng người Việt Nam nhỏ bé nhưng dẻo dai, lanh lẹ và dũng cảm.
Ngày nay, phong trào học võ Vovinam ngày càng được mở rộng và phát triển rộng khắp trên thế giới, thật sự trở thành cầu nối văn hóa giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

Vovinam đã có mặt ở hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hơn 2,5 triệu võ sinh tham gia luyện tập và tiếp tục phát triển. Đặc biệt, ngày 10/11/2023, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ký Quyết định số 3412, đưa Vovinam - Việt võ đạo vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Đây là kế hoạch để tiến tới đưa Vovinam thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.