Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022 – 2027) đã chính thức khai mạc.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tổ chức Đoàn các cấp của tỉnh An Giang đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra.

Các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của An Giang đã được tổ chức đa dạng đối tượng thanh niên ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát huy về mọi mặt.

Trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, “Phong trào Thanh niên tình nguyện” tiếp tục là phong trào chủ lực, với các hoạt động nổi bật tạo nên nét đặc trưng chuyên biệt của thanh niên An Giang, như: Hưởng ứng cao điểm chương trình, chiến dịch hoạt động “Tháng thanh niên”, “Mùa hè tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện”, “Tuổi trẻ An Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ An Giang tham gia xây dựng đô thị văn minh”… Qua đó, đã thu hút trên 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia mỗi năm.

Đã có rất nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được các tổ chức Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện, góp phần lan tỏa về vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các tổ chức Đoàn cũng đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, điển hình như: xây dựng 204 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi tại 156 xã, phường, thị trấn tổng kinh phí gần 4,6 tỉ đồng; xây dựng mới 59 cây cầu bê tông nông thôn trị giá gần 27 tỉ đồng; hỗ trợ xóa gần 400 căn nhà tạm dột nát cho gia đình khó khăn về nhà ở;

Trồng mới hơn 820.000 cây xanh; trao hơn 2.000 góc học tập “Vì bạn nghèo” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 2 tỉ đồng; trao các nguồn hỗ trợ và học bổng cho học sinh, sinh viên trị giá hơn 27 tỉ đồng.

Cùng với đó, Đoàn chú trọng thực hiện các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, khởi nghiệp, lập nghiệp. Thông qua Chương trình ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 32.086 hộ vay, doanh số cho vay đạt trên 857 tỷ đồng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Ngoài ra, các tổ chức Đoàn còn có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, như: Xây dựng các không gian khởi nghiệp cho thanh niên; kết nối giữa các dự án khởi nghiệp và các nhà đầu tư; tập huấn, phổ biến kiến thức về khởi nghiệp; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, ngày hội thanh niên khởi nghiệp...

Đoàn viên thanh niên tỉnh An Giang đã tham gia triển khai hỗ trợ tốt công tác phòng, chống dịch góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào năm 2021.

Kế thừa những thành tích đã đạt được, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ An Giang bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, khát vọng, phát triển”, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tỉnh đoàn An Giang đề ra 13 chỉ tiêu trọng tâm và triển khai 4 công trình thanh niên cấp tỉnh gồm: hỗ trợ ít nhất 55 thanh niên thoát nghèo bền vững; xây dựng mới 2 Nhà Thiếu nhi cấp huyện; cất mới 350 căn nhà Nhân ái và xây dựng 10 cây cầu nông thôn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên An Giang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt Chuyên đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” nhằm giáo dục thanh niên tự rèn luyện nâng cao cách mạng, nêu cao khát vọng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân.

Ngoài ra, tiếp tục quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ chăm lo thanh thiếu niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong học sinh, sinh viên và phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ