An Giang tổ chức hội thảo về các biện pháp đưa sách đến với học sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Vai trò của sách và các biện pháp đưa sách đến với học sinh”.

Đại diện Ban Dự án tặng sách cho các em học sinh huyện Tri Tôn.
Đại diện Ban Dự án tặng sách cho các em học sinh huyện Tri Tôn.

Hội thảo chuyên đề: “Vai trò của sách và các biện pháp đưa sách đến với học sinh” do Quỹ Tâm Nguyện Việt và Công ty Đại Phát tài trợ trong Dự án “Sách hay cho học sinh Tiểu học”.

Mục tiêu hội thảo là nâng cao nhận thức về vai trò và tác dụng của sách trong cuộc sống của mỗi cá nhân, đặc biệt là với học sinh Tiểu học, chia sẻ các giải pháp hay để thúc đẩy phong trào đọc sách lan rộng trong nhà trường và cộng đồng.

Phát biểu tại hội thảo, thầy Nguyễn Quốc Khanh – Phó GĐ Sở GD&ĐT An Giang khẳng định: “Đọc sách sẽ giúp học sinh phát triển khả năng đọc nhanh và tư duy nhanh, giúp các em tiếp xúc với con chữ nhiều hơn. Sách là một trong những nguồn tri thức vô hạn và quý báu nhất của loài người, có vô số những loại sách thuộc rất nhiều những lĩnh vực khác nhau như tự nhiên, xã hội, văn học, thế giới, du lịch,..

Thầy Nguyễn Quốc Khanh – Phó GĐ Sở GD&ĐT An Giang phát biểu tại hội thảo.
Thầy Nguyễn Quốc Khanh – Phó GĐ Sở GD&ĐT An Giang phát biểu tại hội thảo.

Nếu đọc sách nhiều, học sinh có thể tiếp nhận những kiến thức mà nhà trường không giảng dạy, qua đó nâng cao trí tuệ khiến cho việc học ở trường trở nên đơn giản hơn.

Sách còn giúp các em có được phút giây thoải mái sau giờ học và tránh tình trạng tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị công nghệ; giúp các em có được cái nhìn khác biệt về thế giới xung quanh, về cách đối nhân xử thế, qua đó sống một cách tích cực hơn, có ích hơn và có được khao khát cống hiến nhiều hơn”.

Giao lưu tặng sách cho học sinh Trường Tiểu học B thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).
Giao lưu tặng sách cho học sinh Trường Tiểu học B thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên cùng với 2 huyện biên giới An Phú và thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) được chia sẻ và trao đổi 8 chuyên đề như: Cùng nhau ngẫm về nghề giáo, Vai trò của sách trong cuộc sống hiện đại; Sách trao tặng của Dự án, Thế nào là thư viện đạt chuẩn;

Làm thế nào để nâng cao vai trò và hiệu quả làm việc của nhân viên thư viện; Giới thiệu sách như thế nào cho hay, hấp dẫn để lôi cuốn học sinh; Làm thế nào để cho phong trào đọc sách lan rộng; Tổ chức tiết đọc sách như thế nào; Làm sao để tăng tiết đọc sách, buổi đọc sách trong nhà trường.

Ban dự án trao tặng 21.081 quyển sách cho các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú và thị xã Tân Châu

Ban dự án trao tặng 21.081 quyển sách cho các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú và thị xã Tân Châu

Dịp này, Quỹ Tâm Nguyện Việt và Công ty Đại Phát đã trao tặng hơn 20.081 quyển sách cho 85 trường tiểu học trên địa bàn các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú và thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) trong Dự án “Sách hay dành cho học sinh tiểu học” để trẻ em vùng khó khăn có cơ hội tiếp cận với “ánh sáng tri thức”.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.