Khai hội truyền thống làng khoa bảng Đông Ngạc

GD&TĐ - Lễ hội truyền thống Đông Ngạc (làng Vẽ xưa kia) - vùng đất địa linh nhân kiệt với 22 Tiến sĩ, cử nhân, tú tài, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Hình ảnh lễ rước tại lễ hội truyền thống Đình Đông Ngạc.
Hình ảnh lễ rước tại lễ hội truyền thống Đình Đông Ngạc.

Sáng 8/3 (tức ngày mồng 9 tháng 2 năm Ất Tỵ) tại Đình Đông Ngạc, phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đình Đông Ngạc.

v1.jpg
Đại biểu và dân nhân, du khách về dự khai hội Đình Vẽ - Đông Ngạc năm 2025.

Lễ hội truyền thống Đông Ngạc ngày nay có tên nôm là lễ hội làng Vẽ xưa kia.

Làng Vẽ được biết đến với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng. Vùng đất địa linh nhân kiệt, đã sản sinh ra biết bao nhân tài đất Việt làm rạng danh non sông đất nước như: Danh nhân văn hóa Phan Phu Tiên, Tiến sỹ khai khoa của làng Vẽ trước đây; Gia đình Hoàng giáp Hoàng Tế Mỹ có 3 đời nối tiếp nhau đỗ Tiến sĩ; cụ Phạm Thọ Lý, Thượng thư Bộ Công Phạm Quang Dung...

Theo sử sách để lại, tính đến hết thời Nguyễn, làng Vẽ (Đông Ngạc) đã có 21 Tiến sĩ Văn, 1 Tiến sĩ Võ và nhiều cử nhân, tú tài.

v3.jpg
Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc đọc diễn văn khai mạc lễ hội.

Trong bài phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc nhấn mạnh, trải qua các thời kỳ, mảnh đất này đã đi vào lịch sử và cũng từ nơi đây đã sinh ra những người con ưu tú của quê hương, có nhiều đóng góp cho đất nước.

"Các sĩ phu người làng Đông Ngạc, ngoài việc góp công, góp sức xây dựng và bảo vệ đất nước còn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn học, sử học và các môn khoa học khác, mãi còn lưu truyền tới thời nay..." - ông Cường nói.

v4.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, tưởng nhớ ơn phụng thờ Tam Vị Thượng Đảng Tối Linh Trần.

Lễ hội Đình Vẽ - Đông Ngạc năm 2025 diễn ra từ ngày 7 - 10/3/2025 (tức từ 8-11/2 năm Ất Tỵ). Người dân và đại biểu dự lễ hội Đình Vẽ - Đông Ngạc năm nay được chiêm ngưỡng nét đẹp của đoàn rước khởi hành, trống rong, cờ mở, ra sông Hồng lấy nước về Chùa Tư Khánh để lễ Phật, rước nước về Đình để lễ Thánh.

Trong niềm vui hân hoan của hội làng, các đội văn nghệ của tổ dân phố, nhà trường hăng say biểu diễn văn nghệ với những tiết mục được chuẩn bị chu đáo.

Cùng với việc ông đồ cho chữ, câu lạc bộ thư pháp của Trường Tiểu học Đông Ngạc B hay những kỳ thủ tham gia cuộc thi Cờ bỏi của làng sẽ góp phần vào thành công của lễ hội...

v5.jpg
Người dân dâng hương tại Đình Đông Ngạc.

Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc chia sẻ, lịch sử truyền thống của làng được hun đúc, tiếp sức cho thế hệ trẻ bằng việc tham gia sôi nổi của các em học sinh (Trường Tiểu học Đông Ngạc, Trường Tiểu học Đông Ngạc A và Trường Tiểu học Đông Ngạc B).

"Với phần thi mật mã trạng nguyên - tìm hiểu về lịch sử làng Vẽ, đặc biệt là truyền thống làng khoa bảng Đông Ngạc góp phần khơi dậy lòng tự hào, bồi đắp tình yêu quê hương và hun đúc quyết tâm, ý chí, nghị lực để xứng đáng với tiền nhân. Đây cũng là nét đẹp từ xưa truyền lại, chắp cánh cho con cháu ngày càng tiến xa, vươn tới con đường rực rỡ ánh hào quang của thời đại văn minh... - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ