Khai giảng an toàn tại "vùng xanh" Yên Bái

GD&TĐ - Là "vùng xanh" an toàn trước dịch Covid-19, Yên Bái sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2021 - 2022, vừa bảo đảm công tác phòng dịch, để học sinh có ngày vui trọn vẹn, khởi đầu thuận lợi cho năm học mới.

An toàn phòng chống dịch Covid-19 được các trường học đề cao.
An toàn phòng chống dịch Covid-19 được các trường học đề cao.

 Trường học an toàn

Ông Vương Văn Bằng – Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Yên Bái đã sẵn sàng cho ngày khai giảng 5/9 với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ dạy tốt – học tốt, trường học phải an toàn chống dịch. Chủ động các biện pháp phòng dịch, chuẩn bị kịch bản học tập trong các tình huống diễn biến phức tạp là cách ứng phó linh hoạt của ngành GD-ĐT với dịch Covid-19 để kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng.

Các cơ sở giáo dục đã huy động cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp học, phòng học chức năng, phòng thực hành, thư viện, nhà hoạt động thể chất, nhà ăn, khu vực bán trú, nhà vệ sinh; lau rửa nền nhà, tay nắm cửa, bàn ghế, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi… bằng chất khử khuẩn, tẩy rửa.  

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT kiểm tra tại Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái.
Đoàn công tác của Sở GD&ĐT kiểm tra tại Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái.

Tại huyện Trấn Yên, các trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị dạy học cho khối lớp, đặc biệt với lớp 2 và lớp 6. Theo ông Vũ Quốc Long – Trưởng phòng GD&ĐT huyện, cho dù Yên Bái là vùng xanh, nhưng chúng tôi tiếp tục chỉ đạo nhà trường tuân thủ tuyệt đối  yêu cầu phòng chống dịch theo quy định.  Các trường học đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng vào ngày 5/9.

Sách cho năm học mới được cung ứng đầy đủ.
Sách cho năm học mới được cung ứng đầy đủ.

Cô Trần Thị Dung, GV Trường Tiểu học & THCS số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên, cho biết: "GV sẵn sàng tâm thế tốt nhất để bước vào năm học mới. Sách đã đến tận tay từng học sinh, trường lớp được vệ sinh sạch sẽ. Thầy cô giáo được phân công dạy lớp 1, 2, 5, 6 đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh về những nội dung thay đổi trong năm học này để biết và tin tưởng vào nhà trường. Tinh thần là thầy cô sát cánh cùng phụ huynh dạy tốt - học tốt và chống dịch an toàn".

Còn ở huyện Văn Yên, ông Lưu Quang Lợi - Trưởng phòng GD&ĐT, cho hay: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các trường chuẩn bị kỹ công tác phòng, chống dịch.

"Phong trào chống dịch Covid-19 để trường học an toàn đã được phát động, chúng tôi cũng khuyến khích học sinh, giáo viên các nhà trường đưa ra ý tưởng, thực hiện các sản phẩm phòng, chống dịch hiệu quả", ông Lưu Quang Lợi nói. 

Dùy trì chất lượng

Chia sẻ về  phương án tổ chức dạy học và chống dịch an toàn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái, Đào Anh Tuấn thông tin: Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ổn định là lợi thế lớn để Yên Bái tổ chức hoạt động dạy học bình thường. 

"Chúng tôi yêu cầu các nhà trường tổ chức học trên 6 buổi/tuần, dạy 2 buổi/ngày kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến; dạy các môn cơ bản và nội dung cốt lõi trước, bổ sung, mở rộng củng cố sau... Việc thực hiện các nhiệm vụ này sẽ giao cho từng cấp học và có sự kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng tốt nhất", ông Đào Anh Tuấn nhấn mạnh.

GV Trường Tiểu học &THCS xã Văn Yên, huyện Văn Yên vệ sinh lớp học đón học sinh.
 GV Trường Tiểu học &THCS xã Văn Yên, huyện Văn Yên vệ sinh lớp học đón học sinh.

Năm học 2021 – 2022, Yên Bái thực hiện nhiều nhiệm vụ để duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tạo mặt bằng chung cho các khu vực. Cụ thế, với cấp tiểu học, đặc biệt là các trường vùng cao, ngành GD-ĐT chỉ đạo dạy tăng cường tiếng Việt. Với cấp THCS, tăng cường dạy bổ trợ tiếng Anh cho lớp 6; bổ sung, điều chỉnh kiến thức lớp 9 sát với lớp 10.  Với bậc THPT tổ chức phân, loại học sinh, định hướng, tư vấn, đồng thời có kế hoạch phù hợp với từng đối tượng; đối với lớp 12 cần xây dựng kế hoạch ôn tập sớm, có thể dạy nhiều hơn 6 buổi/ngày. 

Cô Nguyễn Thị Bắc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS bán trú Xà Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết: Năm học này, nhà trường có 31 lớp tiểu học và THCS. Trường  có đông học sinh người dân tộc Mông nên sẽ tăng cường dạy tiếng Việt cho cấp tiểu học. Với khối 6 năm nay thực hiện thay sách, các thầy cô đã được tập huấn kỹ và tự tin bước vào dạy học. Do dịch bệnh phức tạp nên công tác chăm nuôi học sinh bán trú cũng được trường đặt lên mức an toàn cao.

Trao sách cho học sinh.
Trao sách cho học sinh.

Có con học lớp 6, Trường Tiểu học & THCS bán trú Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, ông Sùng A Lếnh vui vẻ cho biết: Sau khai giảng, cháu vào học lớp 6 buổi đầu tiên, sách giáo khoa các cô đã đưa đến tận nhà. Sách mới, nhiều hình ảnh đẹp, cháu vui lắm. Cám ơn thầy cô giáo và nhà trường đã tạo điều kiện để cháu được học tập tốt. 

Ông Vương Văn Bằng cho biết: Yên Bái  xác định đây là năm học đặc biệt, đặt trọng trách cho mỗi cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành. Năm học đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, giai đoạn 2021 - 2025; là năm học thứ hai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 cho lớp 2 và lớp 6 và các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Từ đó, toàn ngành đã đề cao nhiệm vụ và lên kế hoạch triển khai nhiều giải pháp để thích ứng, vừa bảo đảm an toàn vừa triển khai tổ chức  các hoạt động giáo dục. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nhiệm kỳ 2.0 ?

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos vừa tiến hành, Tổng thống Joe Biden chỉ còn dẫn trước 1% so với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump.
Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.