Khách sạn 500 tỷ ‘hồi sinh’ sau hơn 3 năm hoang tàn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đầu tư gần 500 tỷ đồng, thế nhưng khách sạn Lam Kinh nhiều năm bị bỏ hoang. Mới đây, khách sạn này được tu sửa để đưa vào hoạt động trở lại.

Khách sạn Lam Kinh sau 3 năm bỏ hoang đã được sửa sang để hoạt động trở lại. (Ảnh: NT).
Khách sạn Lam Kinh sau 3 năm bỏ hoang đã được sửa sang để hoạt động trở lại. (Ảnh: NT).

Khách sạn Lam Kinh được Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đầu tư, xây dựng từ tháng 8/2009, trên diện tích 1,8 ha với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Khách sạn cao 11 tầng, hình lượn sóng đạt tiêu chuẩn 4 sao, với 222 phòng lưu trú hiện đại, tiện nghi, phòng hội thảo có sức chứa 600 chỗ ngồi. Ngoài ra, khách sạn còn có các sân tennis, bể bơi và bên cạnh là trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp được xây dựng trên diện tích 1,4 ha.

Công trình đã được tỉnh Thanh Hóa chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI.

Bị bỏ hoang nhiều năm khiến nhiều hạng mục của khách sạn bị xuống cấp. (Ảnh: NT).
Bị bỏ hoang nhiều năm khiến nhiều hạng mục của khách sạn bị xuống cấp. (Ảnh: NT).

Toạ lạc trên đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, một trong những vị trí đắc địa của thành phố Thanh Hoá cùng hạ tầng hiện đại, đầu tư đồng bộ, Khách sạn Lam Kinh được ví như “con gà đẻ trứng vàng” ở TP. Thanh Hóa. Những năm đầu hoạt động, khách sạn Lam Kinh được biết đến là một khách sạn lớn nhất xứ Thanh, nơi đây từng là chốn nghỉ ngơi, giải trí bậc nhất của Thanh Hóa.

Tuy nhiên, hoàn thành và đi vào sử dụng năm 2011, đến đầu năm 2020 thì đóng cửa do kém hiệu quả với những khoản nợ nần chồng chất. Do bỏ hoang nhiều năm, nhiều hạng mục đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Từ đầu tháng 3, khách sạn đã được sửa sang và chuẩn bị cho hoạt động trở lại. (Ảnh: NT).
Từ đầu tháng 3, khách sạn đã được sửa sang và chuẩn bị cho hoạt động trở lại. (Ảnh: NT).

Được biết, Khách sạn Lam Kinh do Tổng Công ty xây dựng dầu khí làm chủ đầu tư, sau đó được bàn giao lại cho Công ty Cổ phần xây dựng Vinaconex – PVC rồi Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Mới đây, khách sạn này bất ngờ được đầu tư sửa sang trở lại. Trong khuôn viên khách sạn, hàng chục công nhân đang sửa chữa, chỉnh trang một số hạng mục như phòng Sky Billiard, hệ thống cây xanh, quầy lễ tân, các phòng nghỉ, hệ thống điện…

Hiện khách sạn đã được sửa sang, hoàn chỉnh khoảng 75% khối lượng. (Ảnh: NT).

Hiện khách sạn đã được sửa sang, hoàn chỉnh khoảng 75% khối lượng. (Ảnh: NT).

Đại diện Công ty Cổ phần Khách sạn Lam Kinh (đơn vị quản lý khách sạn Lam Kinh) cho biết, hiện nay đơn vị đang khẩn trương triển khai việc cải tạo, chỉnh trang lại nhiều hạng mục.

Thời điểm hiện tại công nhân đã sửa sang, hoàn chỉnh khoảng 75% khối lượng công việc. Dự kiến sẽ cho khách sạn chạy thử khoảng 100 phòng trước dịp lễ 30/4 – 1/5.

Trồng và chỉnh trang lại cây xanh trong khuôn viên. (Ảnh: NT).
Trồng và chỉnh trang lại cây xanh trong khuôn viên. (Ảnh: NT).

“Nguồn kinh phí sửa chữa từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và hiện tại vẫn chưa có dự toán kinh phí cho lần chỉnh trang này. Việc sửa chữa cũng do người trong Tổng Công ty làm”, đại diện công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ