Quyết định này được đưa ra sau khi ông Donald Trump trở lại vị trí tổng thống Hoa Kỳ và Riyadh hy vọng sẽ tăng cường hợp tác quân sự với Washington.
Trước đây, Saudi Arabia đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Pháp. Tuy nhiên sau khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, Riyadh đã nối lại các cuộc đàm phán về việc mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II của Mỹ.
Đổi lại, Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn tăng khối lượng bán vũ khí, trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ thông qua việc cung cấp máy bay F-35, bao gồm cho Ấn Độ và có thể là cả Saudi Arabia.
Song song với đó, Saudi Arabia đang cân nhắc khả năng mua 100 máy bay chiến đấu KAAN thế hệ thứ năm từ Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này nhằm mục đích tăng cường năng lực phòng thủ của vương quốc và phát triển hợp tác công nghệ với Ankara.
Những cuộc đàm phán vũ khí giữa hai nước có thể dẫn đến một thỏa thuận trị giá khoảng 6 tỷ đô la, hiện tại công việc vẫn diễn ra rất tốt đẹp.
Sự quan tâm của Saudi Arabia đến máy bay chiến đấu Su-57 Felon và Su-75 Checkmate đầy hứa hẹn do Nga sản xuất, mà trước đây Riyadh được coi là khách hàng tiềm năng, đã giảm đáng kể.
Điều này có thể là do các yếu tố chính trị và kinh tế, cũng như mong muốn tăng cường quan hệ với các đối tác phương Tây và khu vực của Vương quốc Trung Đông nói trên.
Mặc dù vậy, Nga vẫn tiếp tục quảng bá máy bay chiến đấu của mình trên thị trường quốc tế. Algeria gần đây đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của Su-57E, xác nhận việc mua lô 12 máy bay với khả năng tăng đơn đặt hàng lên 24 chiếc.
Ngoài ra tại Triển lãm hàng không Aero India 2025, tiêm kích Su-57E đã thu hút sự chú ý đáng kể khi lần đầu tiên trình diễn khả năng của mình trên đất Ấn Độ.
Saudi Arabia cũng công bố kế hoạch đầu tư 600 tỷ đô la vào nền kinh tế Hoa Kỳ trong 4 năm tới. Tuyên bố của Thái tử Mohammed bin Salman nhấn mạnh mong muốn của vương quốc này trong việc tăng cường quan hệ kinh tế và quân sự với Washington.