Khả năng Rafah sắp bị tấn công trên bộ, Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Tình hình Trung Đông ngày 13/2, Israel có thể sớm bắt đầu cuộc tấn công trên bộ ở Rafah và Iran có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Người dân kiểm tra thiệt hại do vụ pháo kích của Israel ở Rafah, phía nam Dải Gaza (Ảnh: Said Khatib/AFP)
Người dân kiểm tra thiệt hại do vụ pháo kích của Israel ở Rafah, phía nam Dải Gaza (Ảnh: Said Khatib/AFP)

Dải Gaza: Theo tờ Wall Street Journal, Israel đã đưa ra đề xuất di chuyển những người Gaza sơ tán ở Rafah đến các thành phố lều trại do Ai Cập xây dựng ở phía tây nam Dải Gaza.

Hôm 13/2, ít nhất 5 người đã thiệt mạng tại trại Nuseirat ở trung tâm Gaza, trong khi 4 người khác thiệt mạng vì một quả bom của Israel ở khu Rafah.

Trong khi đó, về phía Israel, 3 binh sĩ thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong cuộc giao tranh. Họ là thành viên của Tiểu đoàn 630 được triển khai ở miền nam Gaza.

Bệnh viện Nasser ở Khan Younis ở Dải Gaza đã bị bao vây trong nhiều tuần. Người phát ngôn Ashraf al-Qudra của Bộ Y tế Palestine, nói rằng các tay súng bắn tỉa của Israel đã bắn và sát hại người trong sân bệnh viện.

Cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc OCHA cho biết thi thể của một số người thiệt mạng gần Bệnh viện Nasser đã nằm trên mặt đất trong nhiều ngày vì quá nguy hiểm để tiếp cận họ.

Israel mô tả Rafah là thành trì cuối cùng còn sót lại của Hamas trên lãnh thổ và báo hiệu rằng cuộc tấn công trên bộ của họ có thể sớm nhắm vào thị trấn ở rìa phía nam Dải Gaza này.

Quân đội Israel tấn công vào các vị trí của lực lượng Hezbollah.

Biển Đỏ: Một tàu chở hàng mà lực lượng Houthi của Yemen tấn công ở Biển Đỏ đang hướng đến một cảng ở Iran, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết.

CENTCOM cho biết thêm, con tàu bị trúng 2 tên lửa nhưng “có thể đi biển được với thiệt hại nhẹ và thủy thủ đoàn không bị thương”.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 13/2. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 13/2. (Ảnh: Rybar)

Ngoại giao

Ngày 12/2, quan chức cấp cao Osama Hamdan của Hamas tuyên bố các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar tin rằng đề xuất ngừng bắn của Hamas mà Qatar chuyển cho Israel “đã mở ra con đường để đạt được thỏa thuận”.

Ông Hamdan nhắc lại các yêu cầu lâu dài của Hamas đối với một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, gồm việc rút lực lượng Israel, chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel, viện trợ nhân đạo và tái thiết cũng như thỏa thuận trao đổi con tin lấy tù nhân.

Israel đang phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng để đồng ý ngừng bắn với Hamas.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã đưa ra một tuyên bố "mạnh mẽ" lên án "cuộc xâm lược quân sự của Israel nhằm vào thành phố Rafah ở Gaza và hậu quả là sự tàn phá và thảm sát người dân Palestine".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Vua Abdullah II của Jordan đã thảo luận về chiến lược chấm dứt chiến tranh trong cuộc họp ở Washington, DC.

Các cuộc đàm phán ở Cairo giữa Ai Cập, Israel, Mỹ và Qatar về khả năng ngừng bắn ở Gaza đã kết thúc mà không có đột phá.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã nhận được yêu cầu của Nam Phi về việc can thiệp vào kế hoạch tấn công mặt đất của Israel nhằm vào Rafah.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Iran và Tổng Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 11/2 rằng Iran có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Pháp vạch ra kế hoạch 3 bước nhằm giảm leo thang xung đột ở biên giới Israel-Lebanon và buộc Hezbollah ở Lebanon phải rút khoảng 10km khỏi biên giới Israel.

Một trong những trụ sở của UNRWA - Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc tại thành phố Gaza bị phá hủy.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đội tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam hứa hẹn sẽ bùng nổ ở vòng loại Olympic Paris 2024. Ảnh: ITN

'Ăn đong' đến bao giờ?

GD&TĐ - Thể thao Việt Nam đã có 10 suất tham dự Olympic Paris 2024. Con số này chạm ngưỡng chỉ tiêu 12 - 15 suất đến Pháp năm nay.