Khả năng chấm dứt đại dịch của vắc xin bị nghi ngờ, số ca mắc Covid-19 ở Singapore tăng mạnh

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 224.607.278 ca mắc Covid-19, gồm 588.818 ca mới. Tổng số ca tử vong là 4.629.712, gồm 8.919 ca mới. Số ca đã hồi phục là hơn 201 triệu ca.

Thái Lan đang cố gắng cứu ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Thái Lan đang cố gắng cứu ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Người đứng đầu WHO châu Âu Hans Kluge tỏ ra bi quan về khả năng của vắc xin trong việc chấm dứt đại dịch Covid-19 khi các biến thể mới làm lu mờ hy vọng đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

Đối mặt với khả năng virus có thể tồn tại trong nhiều năm, các cơ quan y tế hiện phải “dự đoán cách thích ứng dần với chiến lược tiêm chủng của chúng tôi”, đặc biệt là vấn đề liều lượng bổ sung” – ông Hans Kluge nói.

Vào tháng 5, ông Hans Kluge nói rằng “đại dịch sẽ chấm dứt khi chúng ta đạt được tỷ lệ tiêm chủng 70%”. Tuy nhiên, khi được AFP hỏi liệu con số đó có còn là mục tiêu hay không và có cần thêm nhiều người được tiêm chủng hay không, ông Kluge thừa nhận rằng tình hình đã thay đổi do các biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn, chẳng hạn như Delta.

“Tôi nghĩ rằng nó đưa chúng ta đến mục đích của việc tiêm chủng là ngăn ngừa bệnh chuyển nặng và tử vong. Nếu chúng ta cho rằng Covid-19 tiếp tục đột biến và ở lại với chúng ta như bệnh cúm, chúng ta nên dự đoán cách điều chỉnh dần chiến lược tiêm chủng để phù hợp với sự lây nhiễm và thu thập kiến thức về tác động của các mũi tiêm tăng cường” – ông nói thêm.

Theo các nhà dịch tệ học hiện nay, sẽ không thực tế nếu cho rằng khả năng miễn dịch cộng đồng có thể đạt được chỉ bằng việc tiêm chủng, mặc dù đây vẫn là yếu tố quan trọng để ngăn dịch. Ngoài ra, tỷ lệ tiêm chủng cao cũng cần thiết để giải tỏa áp lực cho hệ thống y tế - theo ông Kluge.

Virus càng dễ lây lan thì ngưỡng đạt miễn dịch cộng đồng càng cao. Miễn dịch cộng đồng đạt được khi có đủ số người được miễn dịch và virus dừng lan truyền. Điều đó có thể có được bằng cách tiêm phòng hoặc lây nhiễm tự nhiên.

Hôm qua, cơ qua giám sát vắc xin của Đức khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú nên được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 bằng một mũi tiêm dựa trên mRNA. Ủy ban Tiêm chủng Thường trực (STIKO) khuyên phụ nữ nên tiêm 2 mũi từ quý 2 của thai kỳ theo hướng dẫn được đăng trên trang web của Viện Robert Koch (RKI) về các bệnh truyền nhiễm.

Ngoài Đức, Mỹ cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiêm phòng.

Việc tiêm vắc xin của Đức đang tụt hậu so với Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, khiến Giám đốc Lothar Wieler cảnh báo về một đợt lây nhiễm thứ 4 “khổng lồ” vào mùa thu này nếu tốc độ tiêm chủng không được đẩy mạnh. Hiện Đức đã tiêm cho 73% người lớn, trong khi đó tỷ lệ này của Liên minh châu ÂU là 71%.

Singapore hôm qua báo cáo 568 ca mắc Covid-19 mới, lập kỷ lục về số ca mắc trong ngày. Bộ Y tế Singapore cho biết đang theo dõi 10 ổ dịch lớn có các ca mới thông qua truy vết, xét nghiệm và cách ly. Trong vòng 28 ngày qua, tỷ lệ người chưa tiêm vắc xin mắc Covid-19 chuyển biến nặng hoặc tử vong là 4,5%, trong khi đó tỷ lệ này ở người đã tiêm chủng đầy đủ là 0,7%.

Hiện Singapore đã tiêm chủng đầy đủ 2 liều cho 81% dân số.

Tại Thái Lan, thủ đô Bangkok sẽ mở cửa đón khách du lịch đã tiêm đầy đủ vắc xin vào tháng 10 để cứu ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Theo nhà chức trách, từ 1/10, khách nước ngoài đã tiêm chủng Covid-19 đầy đủ được tới Bangkok và 4 tỉnh khác mà không phải cách ly 2 tuần trong khách sạn.

Trong khi đó, ở 5 khu vực khác như Chiang Mai, Chon Buri, Phetchaburi và Prachuap Khiri Khan, khách du lịch phải ở tại một khu vực nhất định trong 7 ngày sau khi tới và xét nghiệm Covid-19.

Hiện Thái Lan đã tiêm chủng cho 16% dân số của mình.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.