Cuba tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 2 tuổi, Pháp thử dùng chó phát hiện virus corona

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 221.949.311 ca mắc Covid-19, gồm 394.864 ca mới. Số ca tử vong là 4.588.135 ca, gồm 6.528 ca mới.

Cuba tuyên bố sẽ tiêm chủng cho tất cả trẻ em từ 2 tuổi trước khi mở cửa lại trường học.
Cuba tuyên bố sẽ tiêm chủng cho tất cả trẻ em từ 2 tuổi trước khi mở cửa lại trường học.

Cuba hôm qua (6/9) đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 2 tuổi bằng cách sử dụng các loại vắc xin trong nước chưa được WHO công nhận. Quốc đảo 11,2 triệu dân này đặt mục tiêu tiêm chủng cho tất cả trẻ em trước khi mở cửa trường học vốn đã bị đóng cửa từ tháng 3/2020.

Năm học mới của Cuba bắt đầu vào hôm qua nhưng trẻ em học tại nhà qua truyền hình vì hầu hết các gia đình ở Cuba không có kết nối internet.

Sau khi hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng trên trẻ vị thành niên với vắc xin Abdala và Soberana, Cuba đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em vào thứ 6 tuần trước, bắt đầu cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Hôm qua, nước này bắt đầu phân phối các mũi tiêm cho nhóm tuổi 2-11 ở tỉnh Cienfuegos, miền trung nước này.

Một số quốc gia khác trên thế giới đang tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi và một số quốc gia đang tiến hành thử nghiệm ở trẻ nhỏ hơn.

Các nước như Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Venezuela đã thông báo kế hoạch tiêm chủng cho trẻ nhỏ hơn nhưng Cuba là nước đầu tiên làm như vậy.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Iran, nước này đã ghi nhận 27.579 ca mắc và 583 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua. Số người đang trong tình trạng nguy kịch là 7.628 ca.

Đến nay, 29,5 triệu xét nghiệm đã được tiến hành để phát hiện ca mắc. Tổng cộng 29,4 triệu người đã được tiêm chủng ở Iran.

Iran có tổng số hơn 5,15 triệu người mắc Covid-19 và 111.257 người tử vong vì đại dịch này. Trong khi đó hơn 4,39 người được báo cáo đã khỏi bệnh. Iran tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để kiềm chế dịch lây lan.

Tại Pháp, phương pháp chó đánh hơi virus corona đang được Trường Đại học Thú y gần Paris phát triển. Người cần được xét nghiệm virus sẽ ấn một miếng vải cotton vào nách của mình trong một khoảng thời gian. Sau đó, miếng vải được đặt trong các hộp kim loại riêng biệt có đục lỗ. Một chú chó sẽ đi qua các hộp này xem có thể xác định được mùi của protein tăng đột biến trong virus corona hay không.

Các nhà nghiên cứu Đức gần đây cũng công bố một nghiên cứu cho thấy những con chó đánh hơi có thể phát hiện ra người mắc Covid-19 trong 91% trường hợp bằng cách sử dụng các mẫu mồ hôi.

Tại Australia, tâm chấn Sydney của đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất đất nước dự kiến sẽ chứng kiến số ca mắc gia tăng vào tuần tới. Hiện Australia đang tìm cách tăng tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 trước khi nới lỏng các quy tắc chống dịch.

Australia đang ngăn làn sóng lây nhiễm thứ 3 đang tấn công 2 thành phố lớn nhất là Sydney và Melbourne cùng thủ đô Canberra, buộc hơn 12,5 triệu dân phải tuân thủ các quy định hạn chế nghiêm ngặt.

Mặc dù vậy, so với các nước phát triển khác, số ca mắc Covid-19 ở Australia tương đối thấp nhờ lệnh phong tỏa và hạn chế ở biên giới. Tại đây có tổng cộng 63.000 ca mắc và 1.044 ca tử vong vì đại dịch.

Philippines sẽ nới lỏng lệnh yêu cầu người dân ở nhà tại thủ đô Manila vào tuần này khi thử nghiệm phong tỏa cục bộ để kiềm chế Covid-19 và phục hồi kinh tế. Quốc gia này cũng báo cáo số ca mắc kỷ lục là 22.415 ca mắc và 103 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 2,1 triệu và số ca tử vong vì đại dịch lên 34.337 ca.

Hơn 13 triệu người ở khu vực thủ đô – trung tâm kinh tế của đất nước – đã bị phong tỏa từ ngày 6/8 khi số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục. Theo biện pháp mới, sẽ có các chốt phong tỏa cục bộ thí điểm ở thủ đô và một số hộ gia đình, tòa nhà hoặc đường phố có nguy cơ cao sẽ được nhắm mục tiêu.

Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết đất nước không thể chịu thêm các lệnh phong tỏa sau khi các biện pháp chống dịch trước đây khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng và hàng triệu người mất việc làm.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một cụ bà 116 tuổi đã đánh bại Covid-19 sau khi hồi phục tại một bệnh viện địa phương. Cụ Ayse Karatay bị mắc Covid-19 cách đây gần 3 tuần và được đưa vào bệnh viện. Cụ mới tiêm được 1 liều vắc xin Sinovac, con trai cụ cho biết nếu được tiêm liều thứ 2 cụ sẽ đánh bại virus dễ dàng hơn.

Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận hơn 6 triệu ca mắc Covid-19 và 52.860 ca tử vong. Trong khi đó gần 80% dân số trưởng thành nước này được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin 2 mũi.

Người đi lại giữa các thành phố và người tham dự một số sự kiện giờ đây được yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính nếu họ chưa tiêm phòng.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.