Kết thúc từ lâu, “Về nhà đi con” vẫn gây tiếng vang

Kết thúc từ lâu, “Về nhà đi con” vẫn gây tiếng vang

“Cánh diều vàng” là giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam, ra đời từ năm 2003. Nó tôn vinh các phim điện ảnh, truyền hình, phim ngắn, tài liệu, khoa học và công trình nghiên cứu.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, năm nay, các đơn vị và cá nhân đã gửi 113 tác phẩm tham dự, gồm 16 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyện truyền hình, 34 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 15 phim hoạt hình, 17 phim ngắn và 6 công trình nghiên cứu.

Phim tâm lý gia đình được quan tâm

Phim truyền hình “Về nhà đi con” nằm trong dự đoán của khán giả khi thắng giải Cánh diều vàng ở hạng mục phim truyền hình. Đây là bộ phim được lên sóng từ tháng 4/2019. Công chiếu vào khung giờ vàng, cũng là bộ phim truyền hình dài tập thực hiện theo cách mới là vừa quay vừa chiếu. Phim thu hút khán giả ở nhiều lứa tuổi. 

Đặc biệt, nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình của một ông bố và ba cô con gái khiến người xem xúc động, cảm giác gần gũi với cuộc sống thường ngày.

Thời gian đó, chưa có bộ phim truyền hình Việt Nam nào mà những đoạn giới thiệu từng tập phim đạt triệu view trong vài giờ, thậm chí leo lên tốp thịnh hành của YouTube liên tục như “Về nhà đi con”. 

Phim cũng chiếm vị trí cao nhất trong tốp 10 bộ phim truyền hình Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất Google thời điểm đó. Theo thông tin từ “nhà đài”, tiền quảng cáo thu được từ phim đạt khoảng 200 tỷ đồng. Đây là mức kỷ lục với bộ phim truyền hình.

Năm 2019, đi đâu cũng thấy khán giả bàn luận về nội dung và tình tiết trong phim. Chị Nguyễn Thị Lan Hương – Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Khánh (Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi ở chung nhiều thế hệ, từ già đến trẻ ai cũng thích xem bộ phim này. 

Thậm chí, ở trường, học sinh của tôi cũng nói về phim một cách hào hứng. Đây được xem là bộ phim truyền hình Việt Nam có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về giá trị tình cảm gia đình. 

Bản thân tôi còn nhận thấy được thông điệp giáo dục từ phim khá lớn về tình cha con, tình bạn, cuộc sống hôn nhân, và những giá trị đạo đức trong xã hội…”.

Trước đó, “Về nhà đi con” cũng thắng lớn tại VTV Awards về phim truyền hình ấn tượng. Nam diễn viên được yêu thích nhất cho nghệ sĩ Trung Anh. Nữ diễn viên được yêu thích nhất dành cho diễn viên Bảo Thanh. Sau đó, hai diễn viên này cũng tiếp tục ẵm giải Mai vàng cho Phim truyền hình được yêu thích nhất.

“Về nhà đi con” không chỉ đem về hàng loạt thành tích ấn tượng mà quan trọng hơn là được khán giả đón nhận tích cực. Có lẽ, đó mới chính là thành công của cả

ê-kíp làm phim. Thậm chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng từng tặng Bằng khen cho đoàn làm phim vì sự đóng góp tích cực cho sự phát triển của truyền hình nước nhà. 

Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước đó cũng cho biết, việc Bộ khen thưởng một bộ phim truyền hình là chưa từng có tiền lệ. Và việc trao tặng này dựa trên giá trị nội dung chứ chưa bàn đến tính nghệ thuật.

Cũng tại Lễ trao giải Cánh diều vàng 2020, “Hạnh phúc của mẹ” cũng thắng giải dành cho phim điện ảnh. “Hai Phượng”, “Truyền thuyết về Quán Tiên” đồng giải Cánh diều bạc, còn “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ giành giải âm thanh.

Bất ngờ nhưng thuyết phục!

Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, Hồng Diễm chính là cái tên được xướng lên. Khán giả Lê Ngọc Phương (phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), một khán giả trung thành của các phim truyền hình Việt Nam khung giờ vàng chia sẻ: “Trước đó, tôi dự đoán nữ diễn viên xuất sắc nhất sẽ được trao cho Bảo Thanh hoặc Thu Quỳnh của “Về nhà đi con”. 

Bởi hai diễn viên này từng lọt tốp đề cử tại giải VTV Awards. Tuy nhiên, khi Hồng Diễm được xướng tên cũng rất xứng đáng. Bởi thời gian gần đây, nhiều bộ phim truyền hình do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình làm đều chọn lọc và quy tụ được dàn diễn viên chất lượng”.

Trong khi đó, “Hoa hồng trên ngực trái” còn thắng thêm giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho Ngọc Quỳnh. Trước đó, nhiều đồn đoán của khán giả lại gợi đến những cái tên khác như NSND Trung Anh, diễn viên Quốc Trường… “Về nhà đi con” chỉ giành giải Nữ diễn viên triển vọng cho Bảo Hân vai Ánh Dương.

Một khán giả với nickname Ngọc Hà chia sẻ sau lễ trao giải trên fanpage của “Về nhà đi con” rằng: “Bảo Hân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng Diễn viên nữ triển vọng. Đây là bộ phim đầu tiên của nữ sinh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh mà đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Trong tương lai, bước tiến của em sẽ còn dài hơn”.

Bảo Hân sinh năm 2000 được nhận vai Ánh Dương ngay khi mới học xong học kỳ I năm thứ nhất ĐH. Ngay phim đầu tiên, Bảo Hân đã trở thành một hiện tượng màn ảnh với số lượng người hâm mộ tăng lên chóng mặt.

Cũng tại Cánh diều vàng 2020, Doãn Quốc Đam nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai Fedora trong “Mê cung”.

Lễ trao giải cho các nghệ sĩ phía Nam sẽ được tổ chức ngày 16/5. Theo đó, Kiều Minh Tuấn thắng giải nam chính phim điện ảnh với “Anh trai yêu quái” - tác phẩm được làm mới lại từ phim Hàn Quốc - và “Nắng 3”, phim đang chiếu ở rạp. Cát Phượng được vinh danh với vai người mẹ nuôi con bị thiểu năng trong “Hạnh phúc của mẹ”. Sao nhí Huy Khang - đóng con Cát Phượng trong phim - được giải diễn viên triển vọng. Nghệ sĩ Hồng Vân (vai bà nội ở “Gái già lắm chiêu 3”) và Isaac với vai diễn trong phim “Anh trai yêu quái” thắng giải nam và nữ phụ trong phim điện ảnh. Cao Thái Hà giành giải nữ phụ với vai cô gái yêu mãnh liệt trong “Bán chồng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ