Kết thúc quá trình thu thập bằng chứng vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kết thúc quá trình thu thập bằng chứng, cảnh sát đã rời khỏi hiện trường vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại.

Theo tờ HK01 đưa tin, sau khi xét nghiệm ADN, phía cảnh sát Hong Kong đã xác nhận các phần thi thể được tìm thấy trong căn hộ tầng trệt của ngôi nhà 3 tầng ở Lung Mei Tsuen, Tai Po, Hong Kong là của người mẫu Thái Thiên Phượng.

Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, phía cảnh sát đã rời khỏi hiện trường vụ án. Địa điểm hung thủ gây án cũng bị khóa lại bằng dây xích sắt. Đây được xem là động thái kết thúc quá trình điều tra và tạm dừng thu thập bằng chứng tại hiện trường vụ án.

Bên cạnh đó, mẹ của Thái Thiên Phượng hay được gọi là "chị Năm" đã đệ đơn lên Tòa án tối cao để yêu cầu ra lệnh cho cha chồng cũ của con gái - người đứng tên sổ đỏ thay cho Thái Thiên Phượng sẽ không bán hoặc chuyển nhượng tài sản mà không được phép.

Người mẫu Thái Thiên Phượng đã bị sát hại dã man.

Người mẫu Thái Thiên Phượng đã bị sát hại dã man.

Trước đó, Thái Thiên Phượng từng trải qua một cuộc hôn nhân với người chồng cũ có tên Alex Kwong. Thậm chí, cô còn thuê anh trai của chồng cũ làm tài xế riêng và mua một ngôi nhà sang trọng cho cả gia đình chồng cũ ở. Đặc biệt, người đứng tên sổ đỏ của căn nhà này là bố chồng cũ.

Hiện 4 nghi phạm là gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng đã bị bắt giữ đó là Quảng Cầu (65 tuổi, cảnh sát nghỉ hưu, bố chồng cũ nạn nhân); Lý Thụy Hương (63 tuổi, đã nghỉ hưu, mẹ chồng cũ nạn nhân); Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế, anh trai chồng cũ nạn nhân); Quảng Cảng Trí (tên tiếng Anh: Alex Kwong, 28 tuổi, thất nghiệp, chồng cũ nạn nhân).

Ngoài ra, nghi phạm thứ 5 là Wu (47 tuổi, tình nhân bố chồng cũ) đã được cho tại ngoại để điều tra và phải trình diện cảnh sát vào cuối tháng 3.

Nghi phạm thứ 6 trong vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng là Lin (41 tuổi, nhân viên công ty du thuyền) đã bị bắt giữ vì tiếp tay cho chồng cũ của nạn nhân là Alex Kwang bỏ trốn khỏi Hong Kong bằng đường thủy với mức phí 100.000 đô la Hong Kong (hơn 301 triệu đồng).

Hiện Lin Lin đã được tại ngoại. Tuy nhiên, anh bị cấm xuất cảnh khỏi Hong Kong (Trung Quốc), phải giao nộp toàn bộ giấy thông hành cùng biên lai gia hạn hộ chiếu. Ngoài ra, nghi phạm này còn phải cam kết không được chuyển khỏi nơi ở đã khai báo và đến trình diện cảnh sát 2 lần/tuần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ