Trường VKU: Trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên khóa đầu tiên

GD&TĐ - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng đã trao bằng tốt nghiệp cho 370 sinh viên. Trong đó có 106 tân Kỹ sư/Cử nhân, tốt nghiệp đại học khóa đầu tiên của trường.

PGS.TS Lê Quang Sơn (bìa phải) - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng và PGS.TS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường VKU trao giấy khen cho các sinh viên thủ khoa toàn khóa học trình độ Đại học khóa 2017.
PGS.TS Lê Quang Sơn (bìa phải) - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng và PGS.TS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường VKU trao giấy khen cho các sinh viên thủ khoa toàn khóa học trình độ Đại học khóa 2017.

Ngày 3/6, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ trao bằng Tốt nghiệp, năm học 2021-2022.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường VKU cho biết, VKU có cơ sở vật chất hạ tầng khang trang, hiện đại được Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng trên diện tích khuôn viên rộng lớn gần 24ha. Quy mô sinh viên hiện tại hơn 4.000 và định hướng đạt 8.000 sinh viên đại học, sau đại học đến năm 2025. Đội ngũ cán bộ giảng viên hiện có trên 250 người, trong đó có gần 50 Phó Giáo sư và Tiến sỹ.

Theo đại diện nhà trường, buổi lễ trao bằng tốt nghiệp hôm nay là minh chứng thuyết phục, khẳng định VKU là học hiệu uy tín, chất lượng bậc nhất hiện nay tại miền Trung và cả nước về đào tạo công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số.

“Đồng thời, củng cố thêm niềm tin cho phụ huynh và thí sinh trong việc lựa chọn theo học tại VKU. Nhà trường xin ghi nhận những nỗ lực và trưởng thành các em đạt được hôm nay, đã góp phần tạo nên uy tín, niềm tự hào VKU. Khóa đào tạo đã kết thúc nhưng những thành quả mà các em đạt được sẽ là ngọn lửa tiếp sức cho tập thể Nhà trường và các thế hệ sinh viên tiếp theo cùng cố gắng”, PGS. TS Huỳnh Công Pháp nhấn mạnh.

PGS. TS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường VKU trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
PGS. TS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường VKU trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. 

Tại buổi lễ, Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 370 sinh viên, trong đó có 106 tân kỹ sư/cử nhân, tốt nghiệp đại học khóa đầu tiên của Nhà trường ở các ngành: ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính và Quản trị kinh doanh; 264 tân cử nhân/kỹ sư thực hành, tốt nghiệp cao đẳng, khóa tuyển sinh 2019.

Trong đó, có 15% sinh viên tốt nghiệp Đại học đạt loại Giỏi; 20% tốt nghiệp Cao đẳng đạt loại Xuất sắc và Giỏi. Đặc biệt, 100% sinh viên Đại học VKU thực hiện khóa luận hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Theo Trường  VKU, tỷ lệ có việc làm trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp và đúng chuyên ngành được đào tạo đối với sinh viên Đại học là gần 95%, với mức lương trung bình từ 8-15 triệu đồng/tháng từ các doanh nghiệp hàng đầu trong nước như FPT Software, NAPA Global, Enclave… đối với sinh viên Cao đẳng là hơn 80%. Trong đó 65% sinh viên có mức lương trung bình từ 5-10 triệu đồng/tháng và 10% sinh viên có mức lương trên 10 triệu/tháng.

Dịp này, Trường VKU cũng trao giấy khen của Đại học Đà Nẵng cho các sinh viên thủ khoa toàn khóa học trình độ Đại học khóa 2017, sinh viên xuất sắc toàn khóa - trình độ Cao đẳng khóa 2019.

Các sinh viên được nhận vào làm việc tại các công ty sau khi tốt nghiệp ra trường.
Các sinh viên được nhận vào làm việc tại các công ty sau khi tốt nghiệp ra trường. 

Bên cạnh đó, tại buổi lễ một số doanh nghiệp cũng trao quyết định tuyển dụng đối với các sinh xuất sắc, đứng ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ