Thêm cơ sở đào tạo cử nhân Thanh nhạc tại TP.HCM

GD&TĐ - Từ năm 2021, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức tuyển sinh đào tạo ngành Thanh nhạc trình độ Đại học chính quy, mã ngành 7210205.

Sinh viên HUTECH trong giờ luyện năng khiếu âm nhạc
Sinh viên HUTECH trong giờ luyện năng khiếu âm nhạc

Việc đào tạo ngành Thanh nhạc do Viện Âm nhạc và Nghệ thuật HUTECH thực hiện với đội ngũ giảng viên là những nghệ sĩ đầu ngành giàu kinh nghiệm, có học hàm học vị cao, cùng sự đồng hành của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc uy tín.

Chương trình đào tạo có khối lượng 141 tín chỉ (gồm 136 tín chỉ tích lũy và 5 tín chỉ không tích lũy); gồm khối kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực âm nhạc nói chung như Lịch sử âm nhạc, Mỹ học âm nhạc, Giáo dục cảm xúc, Âm nhạc truyền thống, Ngoại ngữ chuyên ngành và kiến thức chuyên sâu về thanh nhạc, gồm Thanh nhạc, Phân tích âm nhạc, Ký xướng âm, Nhạc cụ (Piano, Guitar), Hợp xướng, Hòa âm, Kỹ thuật phòng thu,...

Sinh viên cũng được trang bị kiến thức, kỹ năng về quy trình sản xuất âm nhạc, tổ chức sự kiện âm nhạc, kỹ thuật diễn xuất, kỹ thuật đệm đàn và các kỹ thuật, kỹ năng khác bổ trợ cho công việc biểu diễn và sản xuất âm nhạc.

Sinh viên ngành Thanh nhạc tại HUTECH học tập trong môi trường hiện đại gồm hệ thống studio, phòng luyện thanh được trang bị chuyên nghiệp. Sinh viên cũng có dịp phát triển năng lực chuyên môn, trau dồi kỹ năng biểu diễn và tích lũy kinh nghiệm thông qua các sự kiện văn hóa - nghệ thuật thường niên do trường tổ chức; đại diện trường tham gia các sự kiện và các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp; tham gia giao lưu với các ca sĩ, nghệ sĩ gạo cội thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau; giao lưu biểu diễn với sinh viên quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản,...

Thành viên CLB Guitar HUTECH trong một lần sinh hoạt
Thành viên CLB Guitar HUTECH trong một lần sinh hoạt

Cùng với năng khiếu âm nhạc của mỗi sinh viên, môi trường đào tạo chuyên nghiệp, chương trình đào tạo bài bản và cơ hội cọ xát thực tế thường xuyên tại HUTECH sẽ là cơ sở vững chắc để sinh viên Thanh nhạc tự tin thành công ở nhiều vị trí nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực âm nhạc.

Hoàn thành chương trình, sinh viên nhận bằng Cử nhân Thanh nhạc chính quy. Không chỉ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp ở các dòng nhạc sở trường, các Cử nhân Thanh nhạc được đào tạo theo hướng ứng dụng tại HUTECH còn có thể thử sức với nhiều công việc hấp dẫn liên quan đến âm nhạc như nhạc sĩ; nhạc công; kỹ thuật viên phòng thu; nhà sản xuất âm nhạc; biên tập viên các kênh truyền thông về âm nhạc; đạo diễn chương trình âm nhạc hoặc đạo diễn âm nhạc trong các gameshow, sự kiện văn hóa - nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh;...

Ngoài ra, sinh viên cũng có thể trở thành giáo viên, giảng viên âm nhạc tại các trường từ tiểu học đến đại học trên cả nước hoặc tại các trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp; thành lập và điều hành studio, công ty âm nhạc của riêng mình.

Năm 2021, ngành Thanh nhạc tại HUTECH xét tuyển tổ hợp N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2), trong đó môn Năng khiếu 1 là Tổng quan về âm nhạc, Năng khiếu 2 là Kỹ năng thể hiện ca khúc. Về phương thức xét tuyển, cũng như 50 ngành đào tạo khác tại HUTECH, ngành Thanh nhạc tuyển sinh theo 4 phương thức gồm: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn và Xét tuyển học bạ 3 học kỳ (gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

Đối với các môn Năng khiếu 1 và Năng khiếu 2, thí sinh có thể dự thi kỳ thi năng khiếu do HUTECH tổ chức (gồm 4 đợt vào các ngày 26/6, 10/7, 24/7 và 7/8/2021) hoặc nộp kết quả thi từ các trường khác để xét tuyển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.