Nghệ An: Phát huy mạnh mẽ vai trò công đoàn ngành giáo dục

GD&TĐ - Học kỳ I năm học 2020 – 2021, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid, mưa lũ lịch sử gây thiệt hại, nhưng Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đến từng đơn vị cơ sở.

Công đoàn Giáo dục Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động năm học 2020 - 2021.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động năm học 2020 - 2021.

Chiều 26/1, Công đoàn Giáo dục Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban chấp hành công đoàn mở rộng sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 – 2021.

Tiếp cận phương pháp dạy học mới có hiệu quả

Năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo thực hiện nhiều đổi mới quan trọng về quy mô, chương trình giáo dục, đổi mới cơ chế quản lý đối với các nhà trường. Để thực hiện chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, Công đoàn giáo dục Nghệ An đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm học và giải pháp thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của ngành và nhu cầu của đoàn viên.

Cụ thể,  để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình dạy học, công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã động viên đội ngũ vượt khó để tiếp cận phương pháp dạy học mới có hiệu quả. Nhờ tham gia tập huấn, bồi dưỡng bài bản nên khi triển khai chương trình GDPT 2018 tại Nghệ An trong học kỳ I vừa qua cơ bản ổn định, hạn chế hiện tượng thông tin trái chiều gây ảnh hưởng tới chủ trương của ngành.

Công đoàn ngành cũng tiếp tục đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho giáo viên đi học, khuyến khích tự học, tự nghiên cứu; ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy; tham gia tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS; chấm Sáng kiến kinh nghiệm, Hội thi khoa học kỹ thuật...

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị
Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Hỗ trợ gần 4000 cán bộ, nhà giáo

Bên cạnh đó, công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cũng được quan tâm. Bên cạnh việc kịp thời hỗ trợ những trường hợp đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn thì ngành cũng có nhiều chương trình hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Chỉ tính riêng trong học kỳ I, ngành đã trích hơn 3 tỷ đồng để hỗ trợ cho gần 4.000 cán bộ, nhà giáo và hơn 300 học sinh và 20 vị thuộc vùng khó khăn, đặc thù.

Chuẩn bị cho Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Nghệ An cũng mong muốn ngành tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái để chăm lo tết sum vầy cho cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Đặc biệt, phong trào “phòng giúp phòng, trường giúp trường” do Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động đã có sức lan tỏa và hiệu quả. Năm học 2020 – 2021, phong trào này mở rộng thêm nội dung “tổ chuyên môn giúp tổ chuyên môn” với nhiều hoạt động như: hỗ trợ bồi dưỡng GV, HS giỏi; đổi mới phương pháp dạy học; triển khai chương trình GDPT 2018... Từ đó, nhiều nhà trường, giáo viên, học sinh khu vực miền núi, khó khăn đã được cơ sở giáo dục vùng thuận lợi hỗ trợ cả về cơ sở vật chất, thiết bị lẫn trao đổi chuyên môn.

Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) hỗ trợ thiết bị và trao đổi chuyên môn với Trường THPT Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu) trong chương trình "trường giúp trường".
Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) hỗ trợ thiết bị và trao đổi chuyên môn với Trường THPT Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu) trong chương trình "trường giúp trường".

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận những kết quả của công  ngành, đặc biệt trong một năm ngành giáo dục chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, CĐGD Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò của mình cả trong phong trào dạy học cũng như quan tâm chăm lo quyền lợi công đoàn viên. Xây dựng kế hoạch thực hiện củ thể theo từng chủ đề và tổ chức tập huấn đến từng cơ sở để việc triển khai hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ