MIE Experts – Không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng

GD&TĐ - The Microsoft Innovative Educator (MIE) Experts là một chương trình đặc biệt được tạo ra để dành riêng cho những người làm giáo dục sáng tạo trên toàn cầu. 

MIE Experts – Không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng

Đó là những người sử dụng công nghệ một cách hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng của việc giảng dạy. Tuy mỗi thầy cô biết đến với MIE bằng một cách khác nhau nhưng tựu chung lại, đó là khát khao khám phá và chia sẻ những kiến thức CNTT, áp dụng CNTT vào giảng dạy. Hôm nay, Tiếng nói Giáo viên xin mời các bạn cùng có cuộc trò chuyện với cô giáo Dương Thị Diệu – Một trong những thành viên xuất sắc của Cộng đồng giáo viên sáng tạo Microsoft Việt Nam (MIE Experts Việt Nam)

PV: Thưa cô, cô có thể chia sẻ với độc giả vì sao cô lại chọn nghề Giáo được không ạ ?

Cô Diệu: Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, được đi học như các bạn bè trên thành phố đã là một trong những điều kỳ diệu của cuộc đời. Chính vì thế, mong ước được trở thành cô giáo nhen nhóm trong mình khi còn là cô bé 10 tuổi, mình ước mơ được trở thành cô giáo để có thể dạy học cho tất cả trẻ em, đặc biệt là những bạn nhỏ ở những vùng quê nghèo như quê hương mình. Và thật hạnh phúc khi mình trở thành cô giáo thật.

PV: Cô đến với Cộng đồng MIE Experts Việt Nam như thế nào ạ ?

Cô Diệu: Ngay từ khi bắt đầu đứng trên bục giảng, mình luôn tâm niệm, “ Mỗi thầy cô giáo hãy là tấm gương sáng tự học và sáng tạo ”. Đặc biệt là sự sáng tạo trong thời điểm khoa học công nghệ đang ngày một phát triển, chúng ta có sáng tạo thì mới có thể hướng dẫn học sinh được. Chính vì thế, hơn 15 năm trên giảng đường, mình luôn không ngừng tìm kiếm, học tập và nâng cao bản thân để cập nhật những kiến thức phù hợp nhất, hiện đại nhất truyền đạt lại cho các em, đặc biệt là trong mảng ngôn ngữ lập trình

Tuy nhiên, sự đột phá chỉ đến với mình từ khi gia nhập Cộng đồng MIE Experts Việt Nam từ tháng 12 năm ngoái. Ở đây mình đã được học hỏi rất nhiều từ những đồng nghiệp nhiệt tình, tích cực và đặc biệt MIE Experts Việt Nam đã cho mình hiểu được thật sự, như thế nào là sức mạnh của tập thể sáng tạo.

PV: Cô có thể chia sẻ quá trình áp dụng những gì học được từ MIE Experts Việt Nam?

Cô Diệu: Được học tập, được nghe những chia sẻ rất tâm huyết từ nhiều đồng nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới, mình đã dễ dàng hơn rất nhiều trong việc ứng dụng sự sáng tạo trong giảng dạy.

Là giảng viên đầu tiên ở trường Đại học Bà Rịa -Vũng Tàu tiên phong trong việc ứng dụng Ms Teams trong việc quản lý và tương tác lớp học, việc giao tiếp, chia sẻ, hợp tác đã trở nên dễ dàng và thú vị trong Teams, sinh viên đã chủ động trong việc lên kế hoạch (planner) và cộng tác trong Class notebook. Sau mỗi chương mục mình đánh giá sinh viên cũng rất dễ dàng bằng Form kết hợp trong Assignments sinh viên cũng thấy thú vị và nhẹ nhàng trong học tập, mình cũng đã chia sẻ chủ đề Ms Teams trên Edutalk MIE Expert;

Bên cạnh đó, mình cũng thường xuyên đưa Skype in the Classroom về cho lớp học của mình, những buổi giao lưu ở Việt Nam và khắp năm châu khiến buổi học của sinh viên trở nên thú vị. Rồi cả những buổi chia sẻ các công cụ hữu ích của Microsoft với các trường trong nước như Đông Ngạc A, B Hà Nội, Công nghiệp Hà Nội , Rồng Giồng Kiên Giang, Bà Rịa thì mình cũng được chọn làm  speaker cho các buổi tập huấn Office 365 của các bạn từ Indonessia và Philipine…

PV: Điều gì khiến cô cảm thấy tuyệt vời nhất ở MIE Experts Việt Nam ?
Cô Diệu:  Đó là sự Hạnh phúc. Một năm qua có lẽ là những tháng ngày mình thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm nghề giáo của mình vì mình đã được kết nối, học tập và chia sẻ với rất nhiều đồng nghiệp trên cả nước. Mình đã đến rất nhiều trường để giúp các trường kết nối với cộng đồng và các bạn bè trên thế giới, những ngôi trường ngoại ô chưa bao giờ có điều kiện để các con được nói chuyện với người nước ngoài, những giờ học trở nên rộn ràng, sôi động và thú vị hơn hẳn. Nhìn nụ cười của các bạn học sinh khiến mình thấy được giá trị của công việc này. MIE Experts Việt Nam thật sự là một ngôi nhà chung cho tất cả các thầy cô giáo trên cả nước.

PV: Cô có thể chia sẻ những dự định trong thời gian tới ?

Cô Diệu: Mình mới chuyển công tác về Phòng Giáo dục Thành phố Vũng Tàu, điều này cũng xuất phát từ động lực muốn chia sẻ và giúp đỡ những giáo viên muốn ứng dụng Công nghệ thông tin vào giáo dục và nâng cao chất lượng giảng dạy, mong ước muốn tạo ra những sân chơi trí tuệ (Hour of Code, MineCraft)và phát huy khả năng tư duy logic, khoa học máy tính của học sinh khi các em còn nhỏ…

Mình cũng muốn thực hiện uớc mơ là hướng dẫn các thầy cô ở nơi làng quê mình được sinh ra cùng tìm hiểu và tham gia Skype in the class room, rất mong trẻ em ở quê mình không phải chịu thiệt thòi so với các bạn trên thành phố

Và dĩ nhiên là tham gia Diễn đàn giáo dục Việt Nam 2019 – E2V 2019 để có thể cùng các thầy cô trên cả nước chia sẻ, phát triển và nâng tầm giáo dục Việt Nam.

PV: Cô có gì gửi gắm đến với các giáo viên trẻ trên cả nước ?

Cô Diệu: Mình chỉ có 1 điều muốn chia sẻ với tất cả các thầy cô, vẫn là điều mình luôn tâm niệm “ Mỗi thầy cô giáo hãy là tấm gương sáng tự học và sáng tạo ”. Những gì chúng ta đang làm và sẽ làm không phải là đích đến, đó là những bước đi và động lực để chúng ta tiếp tục trên hành trình dài học tập và chia sẻ…

Và nếu đã sẵn sàng và quyết tâm, hay thậm chí là cần động lực để cố gắng, hãy đến với Cộng đồng MIE Expert Việt Nam –  nơi đã tiếp lửa niềm đam mê cho bao nhiêu thế hệ giáo viên, nơi mình đã lớn hơn mỗi ngày và mình tin sẽ còn trưởng thành nhiều hơn nữa….

Xin cảm ơn cô

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ