Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn TPHCM: Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2019 – 2024)

GD&TĐ - Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn TPHCM (HSIA) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2019 – 2024). Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HSIA nhiệm kỳ I tái đắc cử Chủ tịch nhiệm kỳ II.

Đại hội ra mắt Ban chấp hành HSIA nhiệm kỳ II giai đoạn (2019-2024).
Đại hội ra mắt Ban chấp hành HSIA nhiệm kỳ II giai đoạn (2019-2024).

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 13 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên – là những đầu tàu tiếp tục đồng hành cùng Hội thực hiện mục tiêu xây dựng tổ chức chung trở thành một địa chỉ chuyên nghiệp, uy tín, tin cậy, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng ngành của TP.HCM và cả nước.

Trong đó, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HSIA nhiệm kỳ I tái đắc cử Chủ tịch nhiệm kỳ này.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Chủ tịch HSIA (bên trái) tặng hoa tri ân GS.TSKH Đặng Lương Mô vì có thành tích đóng góp xây dựng và phát triển HSIA giai đoạn (2013-2018).

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Chủ tịch HSIA (bên trái) tặng hoa tri ân GS.TSKH Đặng Lương Mô vì có thành tích đóng góp xây dựng và phát triển HSIA giai đoạn (2013-2018).

Được thành lập từ năm 2013, Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn TP.HCM (HSIA) ra đời nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn của TP.HCM, liên kết các hoạt động kinh tế, khoa học ứng dụng vi mạch bán dẫn, thu hút người Việt ở nước ngoài tham gia sản xuất, nghiên cứu ứng dụng kinh doanh dịch vụ này ở TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.