Kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung và Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo là một trong những mục tiêu của diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên.

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên.
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên.

Ngày 4/8, Đại học (ĐH) Huế phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức chương trình Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (ĐMST&KN ) miền Trung và Tây Nguyên.

Diễn đàn quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp,… là các thành tố quan trọng trong hệ sinh thái ĐMST&KN tham dự để cùng thảo luận, chia sẻ các nghiên cứu, quan điểm về thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy sự phát triển của Hệ sinh thái khu vực miền Trung và Tây Nguyên, hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Chương trình quy tụ khoảng 200 đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp,… tham gia.Chương trình quy tụ khoảng 200 đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp,… tham gia.

Chương trình quy tụ khoảng 200 đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp,… tham gia.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Tại diễn đàn hôm nay, chúng tôi mong được lắng nghe quý vị đại biểu tích cực thảo luận, tiếp cận sâu sắc hơn thực trạng, những khó khăn, thách thức và đề xuất được nhiều giải pháp hữu ích, cụ thể trong việc thúc đẩy các hoạt động ĐMST&KN. Đây này cũng là cơ hội quan trọng để kết nối và thúc đẩy các hoạt động hợp tác các bên trong thời gian tới”.

Ông Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại chương trình.

Ông Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại chương trình.

Với mục tiêu tìm kiếm động lực, hoạch định chính sách, xây dựng môi trường thúc đẩy sự phát triển Hệ sinh thái ĐMST&KN khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian tới, diễn đàn tập trung vào các vấn đề như: Nhận diện hiện trạng hệ sinh thái ĐMST&KN các địa phương, trường đại học cũng như khu vực miền Trung và Tây Nguyên; định hướng giải pháp phát triển, thúc đẩy ĐMST&KN của Quốc gia; Đánh giá vai trò của trường đại học trong hoạt động giáo dục và đào tạo chất lượng nguồn nhân lực ĐMST&KN,...

PGS.TS Lê Anh Phương – Giám đốc ĐH Huế cho biết, đây là dịp quan trọng và đặc biệt cùng nhau hội tụ để chia sẻ, học hỏi và khám phá những tiềm năng đổi mới và khởi nghiệp đang ẩn chứa trong vùng miền Trung và Tây Nguyên.

PGS.TS Lê Anh Phương – Giám đốc ĐH Huế phát biểu tại chương trình.

PGS.TS Lê Anh Phương – Giám đốc ĐH Huế phát biểu tại chương trình.

“Diễn đàn hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta xây dựng cầu nối vững chắc giữa giáo dục, nghiên cứu và thương mại. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm động lực, hoạch định chính sách, xây dựng môi trường thúc đẩy sự phát triển Hệ sinh thái ĐMST&KN khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian tới”, PGS.TS Lê Anh Phương nhấn mạnh.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia trình bày tại chương trình tham luận: "Các cơ chế chính sách thúc đẩy ĐMST&KN Quốc gia".
Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia trình bày tại chương trình tham luận: "Các cơ chế chính sách thúc đẩy ĐMST&KN Quốc gia".

Thành công của Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên năm 2023 sẽ là động lực quan trọng để tiếp tục phát triển hệ sinh thái ĐMST&KN các địa phương, các trường ĐH cũng như hệ sinh thái Quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.