Kết hợp đào tạo nâng cao chất lượng chuyển đổi số quốc gia

GD&TĐ - Tổ chức khoá đào tạo Văn bằng 2 Công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ CAND là giải pháp cấp bách giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.

Lễ trao bằng tốt nghiệp.
Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Đó là chia sẻ của PGS.TS. Nguyễn Phong Điền - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội tại Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 56 học viên là cán bộ chiến sỹ thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06) ngày 22/5.

PGS.TS. Nguyễn Phong Điền nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước giai đoạn mang tính bước ngoặt của kỷ nguyên số. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng Đề án 06/CP của Chính phủ đã khẳng định, chuyển đổi số đang trở thành mục tiêu, động lực chung của mọi ngành, nghề, lĩnh vực trên khắp cả nước.

Trong bối cảnh đó, công tác đào tạo cho cán bộ, chiến sĩ CAND về công nghệ thông tin có vai trò trực tiếp thúc đẩy lộ trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo đó, tổ chức khoá đào tạo Văn bằng 2 Công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ CAND là giải pháp cấp bách giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, đảm bảo vận hành và phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia trơn tru và đạt hiệu quả cao.

dien-1.jpg
PGS.TS. Nguyễn Phong Điền - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đồng quan điểm đó, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (C06) cho biết khi tham gia chương trình đào tạo do Trường Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa phối hợp cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06) tổ chức, các cán bộ, chiến sĩ hưởng thuận lợi là được trực tiếp vận hành hệ thống mà chính mình đang học tập, nghiên cứu.

Do đó, tư duy khoa học hệ thống, nền tảng tri thức, lý luận về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và an toàn thông tin được trang bị tại nhà trường sẽ kịp thời bổ khuyết cho những thiếu sót trong thực tiễn quản trị BigData và công tác đảm bảo an toàn thông tin, xử lý dữ liệu dân cư.

Để bắt kịp xu thế phát triển chung của đất nước, Trung tâm dữ liệu quốc gia đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về quy mô, hiệu năng, an toàn và khả năng phục vụ nhân dân.

Vì vậy, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhấn mạnh các cán bộ, chiến sĩ cần chủ động, tự giác vận dụng kiến thức từ chương trình đào tạo vào thực tiễn công tác, góp phần tạo ra nhiều giải pháp vận hành và quản lý dữ liệu sáng tạo, khoa học, bền vững.

“Tấm bằng công nghệ thông tin hôm nay không đơn thuần là chứng nhận học vấn. Quan trọng hơn, đó lời cam kết sẽ mang lại những kiến thức đã học để phục vụ nhân dân, bảo vệ dữ liệu nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chuyển đổi số, kinh tế số của đất nước”, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn khẳng định.

Cũng tại buổi lễ, PGS. TS Tạ Hải Tùng – Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội đánh giá mô hình kết hợp đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học với lực lượng CAND là thành công, góp phần chuyển biến tích cực quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Đặc biệt, mô hình trên còn được nhiều địa phương trên cả nước làm theo, điển hình như tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội đang đào tạo hơn 100 cán bộ chiến sĩ CAND Hưng Yên các kiến thức chuyên sâu về Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo (AI) và An toàn thông tin.

Trước những thành tích đã gặt hái được, PGS. TS Tạ Hải Tùng khẳng định quan điểm Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội luôn sẵn sàng đồng hành, gắn kết đào tạo với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an trên chặng đường thực hiện trong sứ mệnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ