Kẻ trút "mưa dao" sát hại lái xe ôm công nghệ nhận án tử

GD&TĐ - Ngày 17/5, TAND TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lý Hồng Quang (SN 1972, trú quận 4, TP. Hồ Chí Minh) về các tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 16h ngày 12/2/2021, Lý Hồng Quang mang theo hung khí là một con dao đi bộ từ nhà ở quận 4  đến Công viên 23/9 (thuộc địa bàn quận 1) để đón xe buýt đi đến bến xe Miền Tây (thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân).

Khoảng hơn 21h, Quang đi bộ đến trước cổng bến xe Miền Tây và thấy anh L.H.N. (lái xe ôm công nghệ hãng Gojek) đang dừng xe máy chờ khách nên Quang đã đến đặt vấn đề thuê anh N. chở đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi đến bệnh viện Chợ Rẫy, Quang thấy đông người nên tiếp tục yêu cầu anh N. là chở đến một địa điểm khác và được anh N. đồng ý.

Khi đi đến trước nhà số 40 đường Tăng Bạt Hổ (thuộc phường 12, quận 5), thấy khu vực này vắng người, Quang nói anh N. dừng xe rồi bất ngờ dùng con dao mang sẵn trong người tấn công trúng vùng cổ bên trái của anh N. Nạn nhân vùng vẫy làm xe đổ và cả 2 cùng ngã xuống đường.

Bị cáo Lý Hồng Quang tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Hoàng Yến.
Bị cáo Lý Hồng Quang tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Hoàng Yến.

Anh N. đứng dậy chống trả và tri hô cướp. Quang sau đó tiếp tục dùng hung khí liên tiếp tấn công nhiều nhát vào người anh N. làm nạn nhân ngã ngục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Quang lấy xe của anh N. để tẩu thoát, nhưng đề máy không nổ nên Quang đã bị quần chúng nhân dân phát hiện, khống chế đưa đến cơ quan công an.

Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ án cùng hành vi của đối tượng, Hội đồng xét xử TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lý Hồng Quang mức án tử hình về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Quang phải chịu mức án tử hình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ