Kẻ thủ ác dùng dao đoạt mạng người khác vì ghen

GD&TĐ - Một kẻ thủ ác đã dùng dao đoạt mạng một người dân xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng.

Cơ quan chức năng làm việc với Phạm Văn Minh.
Cơ quan chức năng làm việc với Phạm Văn Minh.

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Minh (SN 1983, trú tại thôn Phi Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, sáng 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc khoảng 5h30’ ngày 19/9, tại bờ đê sông Ngũ Huyện Khê (thuộc khu phố Song Tháp, phường Châu Khê, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), người dân phát hiện anh Trần Văn H. (SN 1976, trú tại xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) nằm cạnh chiếc xe mô tô đổ, trong tình trạng bị thương nặng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Minh có quan hệ tình cảm yêu đương với chị Nguyễn Thị P. (SN 1980, trú tại phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Do nghi ngờ chị P. có quan hệ tình cảm với anh H. (làm nghề đúc thép tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê) nên Minh ghen tuông và nảy sinh ý định dùng dao tấn công anh H. để cảnh cáo.

Khoảng 5h ngày 19/9, Minh mang theo 1 con dao dài khoảng 25cm đi đến khu vực bờ đê sông Ngũ Huyện Khê để đợi anh H. đi qua.

Khoảng 5h20’ cùng ngày, thấy anh H. đi xe mô tô đến, Minh xông ra chặn đầu xe rồi dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào vùng ngực của anh này. Bị tấn công, anh H. đi xe mô tô bỏ chạy được khoảng 500m thì gục ngã và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Minh điều khiển xe mô tô bỏ đi. Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.