Kẻ suýt mất mạng, người đi tù vì chuyện...mời bia

GD&TĐ - Ngày 11/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Song Anh (SN 1978, trú tại 63 Kiến Thiết, phường Phước Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) 9 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Lê Song Anh tại tòa.       
Bị cáo Lê Song Anh tại tòa.       

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 2/3/2019 Nguyễn Văn Đông cùng bạn Nguyễn Mậu Bình đến chơi tại Vũ trường Havana địa chỉ số 38 đường Trần Phú, TP Nha Trang ngồi tại bàn Vip 6. Trong lúc ngồi chơi, Bình và Đông thấy Nguyễn Thanh Bình, “Thuận mặt ác” (chưa xác định) là người quen đang ngồi tại bàn Vip 3 cùng Anh và một số người.

Khoảng 23h45’ cùng ngày Bình và Đông cầm ly bia đi sang bàn Vip 3 để mời Thanh Bình và “Thuận mặt ác”. Trong lúc mời bia tại bàn Vip 3 giữa Đông và Anh xảy ra mâu thuẫn, Đông cầm ly bia ném xuống đất. Thấy ồn ào, bảo vệ vũ trường can ngăn mời Đông ra bên ngoài vũ trường, những người tại bàn Vip 3 cũng ra về.

Anh đi lên cầu thang ra ngoài vũ trường, thấy Đông đang đứng ngay giữa cửa ra vào của vũ trường nên Anh liền rút trong người ra một con dao dài khoảng 20cm lao đến đâm trúng vào cẳng tay trái và vai trái của Đông gây thương tích.

Đông bị thương nên bỏ chạy ra ngoài, hướng đường Trần Phú, Anh tiếp tục cầm dao truy đuổi nhưng Đông chạy thoát. Sau khi bị thương, Đông được mọi người đưa đi cấp cứu hậu quả bị thương tật 24%, Anh sau đó bỏ trốn. Đến ngày 9/5/2019 thì bị bắt theo quyết định truy nã.

Điều đáng nói là bị cáo này ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà, với 5 tiền án. Năm 1995 (lúc 17 tuổi) Anh bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 15 về tội “Cướp giật tài sản công dân”; năm 1998 tiếp tục bị Tòa này xử phạt 42 tháng tù “Cướp giật tài sản”; năm 2002 bị TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 8 năm tù về tội này; năm 2007 bị TAND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, năm 2011 bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 6 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” vừa chấp hành xong hình phạt vào tháng 11/2018  thì tiếp tục gây án và lại vào tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?