Kẻ hủy diệt BMPT có khả năng đốt cháy Abrams và Leopard

GD&TĐ - Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator của Nga đã được phát hiện với một số nâng cấp đáng kể.

Kẻ hủy diệt BMPT có khả năng đốt cháy Abrams và Leopard

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng của Nga được các quân nhân nhận xét là có lớp giáp bảo vệ tốt nhất thế giới.

Đây không phải là cường điệu, quả thực BMPT có mức độ bảo vệ vượt trội so với bất kỳ phương tiện chiến đấu hạng nặng nào đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm cả xe tăng M1 Abrams, Leopard 2 và Challenger 2 được các đồng minh NATO chuyển giao, chưa kể đến các dòng xe tăng cũ như T-64 và T-72.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator với lớp bảo vệ bổ sung.

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải, có thể thấy rằng trên tháp pháo có sự xuất hiện của chiếc lồng thép, cấu hình này được sử dụng để giảm hiệu quả đòn tấn công của nhiều loại máy bay không người lái cảm tử.

Đồng thời sản phẩm của UralVagonZavod có thể đốt cháy bất kỳ “món quà” nào của phương Tây dành cho Lực lượng vũ trang ở khoảng cách vượt quá tầm bắn hiệu quả từ pháo chính của họ.

Tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser Ataka mà chiếc MBPT mang theo đạt tầm bắn tối đa 6.000 mét, mặc dù vẫn còn nghi ngờ về cự ly tác chiến hiệu quả thực tế của nó.

Ngoài ra "Kẻ hủy diệt" còn được trang bị thêm vũ khí gồm 2 pháo tự động 2A42 30 mm, 1 súng máy PKTM 7,62 mm và 2 súng phóng lựu AGS-17. Hệ thống vũ khí của BMPT tạo ra hỏa lực mật độ cao và có khả năng tấn công đồng thời tới 4 mục tiêu.

Hiện tại, các kíp vận hành xe chiến đấu hỗ trợ tăng Terminator thuộc nhóm tác chiến Trung tâm, ở một trong các khu vực hậu phương đang tiến hành huấn luyện chuyên sâu, trước khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thực tế ngoài chiến trường.

Theo vestnik-rm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức đại tự “Quảng Nam Bồ Tát” mà người dân xứ Quảng tôn vinh Tiến sĩ Hoàng Kiêm.

Chuyện học xưa & nay: Tổng đốc được ví như Bồ Tát

GD&TĐ - Từ cậu học trò nghèo bên dòng Đò Đạu đến bậc Tổng đốc nổi tiếng thanh liêm, được người xứ Quảng tôn xưng là “Bồ Tát”, Tiến sĩ Hoàng Kiêm đã để lại di sản quý giá về đạo đức và lòng nhân nghĩa của người làm quan.

Dự thảo Luật Dân số đưa một số quy định mới để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Dự thảo Luật Dân số đưa một số quy định mới để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

GD&TĐ - Dự báo, đến năm 2034 Việt Nam sẽ “thừa” 1,5 triệu nam giới lứa tuổi từ 15 - 49 và đến năm 2059 con số này là 2,5 triệu nam giới (bằng 9,5% dân số nam) nếu tỷ số giới tính khi sinh không giảm. Dự thảo Luật Dân số đã bổ sung một số quy định mới để giảm thiểu tình trạng này.