Jordan phản lưới nhà, Việt Nam may mắn thoát thua

GD&TĐ - Tuyển Việt Nam may mắn cầm hoà Jordan 1-1 khi đối thủ đá phản lưới nhà và sút hỏng phạt đền trong trận giao hữu tại UAE khuya 31/5.

Trận đấu với Jordan được xem như màn tổng duyệt cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào 3 trận còn lại tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Do vừa bình phục chấn thương nên bộ đôi trung vệ Trần Đình Trọng - Đỗ Duy Mạnh và tiền vệ Trần Minh Vương không thi đấu, 26 cầu thủ còn lại đều được HLV Park Hang-seo sử dụng.

Jordan vươn lên dẫn trước ngay phút 11 sau tình huống phản công.

Jordan vươn lên dẫn trước ngay phút 11 sau tình huống phản công.

Jordan có bàn mở tỷ số ở ngay phút 11 sau một tình huống phản công nhanh. Còn bàn gỡ của tuyển Việt Nam đến ở phút 25 nhờ tình huống đối thủ “đốt lưới nhà”.

Tới phút 60, đội tuyển Việt Nam còn bị thổi phạt đền do một cầu thủ để bóng chạm tay trong vòng cấm. Rất may, thủ môn Nguyễn Văn Toản đã đổ người đúng hướng cản phá thành công, giúp đội nhà thoát thua.

Văn Toàn luôn thi đấu đầy nỗ lực.

Văn Toàn luôn thi đấu đầy nỗ lực.

Đáng tiếc, cuối trận thủ môn đang thuộc biên chế CLB Hải Phòng bị chấn thương ở chân trái, hiện chưa rõ mức độ nặng nhẹ ra sao. Bên phía Jordan cũng gặp tổn thất lực lượng khi tiền vệ Iprahim Saada gặp vấn đề ở cổ chân.

Kết quả 1-1 được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Sau trận “thử lửa” với Jordan, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và chủ nhà UAE ngày 15/6.

Theo tính toán, thầy trò Park Hang-seo cần giành 7 điểm trong 3 trận đấu này để chắc chắn lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng World Cup.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ