Italy phê duyệt biện pháp chống Covid-19 nghiêm ngặt, 70% dân số Pháp đã tiêm 2 liều vắc xin

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 227.793.553 ca mắc Covid-19, gồm 563.561 ca mới. Số ca tử vong là 4.638.287, gồm 9.100 ca mới. Thế giới đã có hơn 204 triệu người hồi phục sau khi mắc virus corona.

Điểm tiêm vắc xin ở Italy.
Điểm tiêm vắc xin ở Italy.

Chính phủ Italy đã phê duyệt một số biện pháp chống Covid-19 nghiêm ngặt nhất thế giới, bắt buộc tất cả công dân phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng, xét nghiệm âm tính hoặc mới phục hồi sau khi mắc virus corona. Các quy định mới sẽ có hiệu lực vào ngày 15/10 nhằm thuyết phục mọi người tiêm chủng và giảm khả năng lây lan.

Bất kỳ nhân viên nào không trình được chứng nhận y tế sẽ không được trả lương chứ không bị đuổi việc – các bộ trưởng nói với phóng viên sau khi nội các phê chuẩn biện pháp trên. Những người phớt lờ sắc lệnh và đi làm sẽ đối mặt với hình phạt từ 600 đến 1.500 euro, hình phạt cho người sử dụng lao động sẽ là 400-1.000 euro.

Tại Pháp, khoảng 3.000 nhân viên y tế trên khắp nước Pháp đã bị đình chỉ mà không được trả lương vì không tiêm vắc xin Covid-19 trước hạn chót vào tuần này – Bộ trưởng Y tế Oliver Veran cho biết hôm qua (16/9). Ông nói rằng có “vài chục người” đã xin thôi việc chứ không chịu tiêm vắc xin. Pháp có tổng số nhân viên y tế là 2,7 triệu người.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu nhân viên tại bệnh viện, nhà dưỡng lão và cơ quan cứu hỏa phải tiêm ít nhất một liều vắc xin vào ngày 15/9 nếu không sẽ bị đình chỉ lương. Tuy nhiên, nhiều nhân viên y tế do dự tiêm vì lo ngại độ an toàn của vắc xin, khiến chiến dịch tiêm vắc xin của Pháp bị chững lại.

Ước tính có khoảng 12% nhân viên y tế và 6% bác sĩ tư nhân vẫn chưa tiêm vắc xin Covid-19.

Tính tổng thể, 70% dân số Pháp đã tiêm 2 liều vắc xin – một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới.

Tại Singapore, Cơ quan Khoa học Y tế (HSA) cho biết 90 trường hợp gặp bất lợi đáng ngờ sau khi tiêm vắc xin Sinovac-CoronaVac được báo cáo vào ngày 31/8. Trong số 90 ca này, có 5 “báo cáo nghiêm trọng”, bao gồm phản ứng dị ứng, chóng mặt, ù tai và 2 báo cáo về sốc phản vệ.

Tuy nhiên, HSA nói rằng, nhìn chung, các tác dụng phụ nghi ngờ đối với vắc xin Sinovac của Trung Quốc “phù hợp với những biến cố thường được quan sát thấy sau khi tiêm chủng”. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi các biến cố.

Tính đến 31/8, hơn 168.400 liều vắc xin Sinovac đã được tiêm ở Singapore. Hiện số ca mắc Covid-19 ở Singapore tiếp tục tăng lên dù có tỷ lệ tiêm chủng cao, hôm qua nước này báo cáo 902 ca mắc Covid-19 mới.

Tại Philippines, các nhà hàng, tiệm ăn và các cơ sở kinh doanh nhỏ khác ở khu vực thủ đô Philippines đã mở cửa trở lại vào hôm qua sau khi đóng cửa nhiều tuần, khi chính phủ chuyển sang phong tỏa cục bộ để khôi phục nền kinh tế.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ