Người thiệt mạng là Mohammed Odeh. Ông vừa được bổ nhiệm làm chỉ huy cánh quân sự của Hamas.
Theo thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu cụ thể tại Gaza vẫn tiếp diễn, dù một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã có hiệu lực tại khu vực này từ tháng 10/2025.
Thông báo về việc ông Odeh bị ám sát được đưa ra chỉ 11 ngày sau khi người tiền nhiệm của ông là Izz al-Din al-Haddad bị sát hại.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong tuyên bố ngày 27/5 rằng ông Odeh “chịu trách nhiệm về các vụ sát hại, bắt cóc và làm bị thương nhiều công dân Israel cùng binh sĩ IDF”.
Theo tuyên bố này, chỉ huy Hamas bị tiêu diệt từng phụ trách bộ phận tình báo của nhóm trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin. Kể từ đó, 85 con tin đã thiệt mạng, số còn lại đã được đưa trở về Israel.
Thương vong tiếp tục gia tăng trong bối cảnh ngừng bắn
Chiến dịch quân sự của IDF tại Gaza, được phát động nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas, đã khiến hơn 72.000 người thiệt mạng và hơn 172.000 người bị thương, theo cơ quan y tế Palestine. Trong đó, khoảng 900 ca tử vong xảy ra trong thời gian ngừng bắn.
Hiện Hamas chưa xác nhận cái chết của chỉ huy quân sự này, tuy nhiên truyền thông Palestine đưa tin ông đã thiệt mạng cùng vợ và các con trai.
Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel hôm 26/3, trong đó có 5 người trong một cuộc tấn công gần trại tị nạn Maghazi ở khu vực Trung tâm Gaza.
Trong khi đó, kênh Channel 12 của Israel tháng trước dẫn đánh giá của IDF cho rằng Hamas đã “tái thiết đáng kể” trong thời gian ngừng bắn.
Theo tài liệu mà kênh này tiếp cận, nhóm này phần lớn đã khôi phục năng lực quân sự, tuyển mộ thêm thành viên, đồng thời kiểm soát việc phân phối hàng hóa cứu trợ vào khu vực.